Phước Vinh: Xây dựng nông thôn xanh - sạch - đẹp

(NTO) Được thành lập từ tháng 8-2014, Đội vệ sinh môi trường xã Phước Vinh (huyện Ninh Phước) không chỉ góp phần tích cực trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, được người dân đồng tình ủng hộ, mà còn là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, tính tự giác của người dân chung tay xây dựng thôn, xóm xanh-sạch-đẹp.

Phước Vinh là một trong số xã điểm về xây dựng nông thôn mới tại huyện Ninh Phước. Toàn xã, có 5 thôn: Phước An 1, Phước An 2, Liên Sơn 1, Liên Sơn 2, Bảo Vinh với 10.500 hộ dân.

Đội vệ sinh môi trường của xã thu gom rác ở khu dân cư.

Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Đề án thu gom rác thải và bảo vệ môi trường được đông đảo người dân đồng thuận. Người dân tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với tiêu chí “Nhà sạch, vườn đẹp”;… đã tạo sức lan tỏa ngày càng sâu rộng ở từng thôn.

Thành viên tham gia Đội vệ sinh môi trường là những người tâm huyết và đảm nhận cụ thể phần việc trong Đội. Ban đầu, Đội gồm 5 người, được hỗ trợ dụng cụ cần thiết, hoạt động một tuần 4 ngày. Mỗi thành viên theo dõi một thôn, mỗi tháng, báo cáo định kỳ để lãnh đạo xã nắm bắt và chỉ đạo xử lý kịp thời các vướng mắc. Anh Phan Kim Tuấn, Đội trưởng cho hay: Anh em rất nhiệt tình công tác, xem đây là trách nhiệm tham gia xây dựng nông thôn mới. Mỗi người tham gia có thêm thu nhập từ 1,5-2 triệu đồng/người/tháng.

Địa phương cũng đã phát động thực hiện các phong trào như: Tuần lễ giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường phục vụ nhân dân vui Xuân đón Tết; phát động ra quân “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ”… tất cả đảng viên, cán bộ và nhân dân đồng tình tham gia. Hiện tại, đã trồng 150 cây Xà cừ, bàng Đài Loan và Dầu, khơi thông 20 cống rãnh thoát nước, thu gom 100 m3 rác thải…

Với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và sự đồng tâm của người dân, có thể nói vấn đề vệ sinh môi trường ở Phước Vinh đã chuyển biến tích cực. Đây là một trong những tiêu chí góp phần sớm hoàn thành là xã điểm của huyện Ninh Phước về xây dựng nông thôn mới.