Người cao tuổi thôn Khánh Hội: Xây dựng nông thôn mới

(NTO) Về thôn Khánh Hội (xã Tri Hải, Ninh Hải) chứng kiến các vị cao tuổi nhiệt tình tham gia giám sát công trình bê-tông đường nội thôn, khiến chúng tôi càng hiểu hơn vai trò của người cao tuổi (NCT) trong xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Bốn, Chi hội trưởng Chi hội NCT thôn Khánh Hội cho biết: Toàn thôn hiện có 157 hội viên NCT tham gia sinh hoạt hội, trong đó có 55 cụ ông, 102 cụ bà từ 60 tuổi trở lên. Những năm qua, NCT ở địa phương luôn là lực lượng đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Phát huy vai trò của NCT trong xây dựng NTM, các hội viên gương mẫu, tiên phong trong việc vận động con cháu trong gia đình, dòng họ đóng góp tiền của, công sức làm đường giao thông. Trong quá trình thực hiện, NCT tích cực tham gia giám sát thi công các công trình xây dựng NTM, góp nhiều ý kiến quan trọng và chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương các biện pháp phù hợp với thực tiễn nhằm tạo sự đồng thuận và huy động mọi nguồn lực trong nhân dân.

Từ năm 2007 đến nay, Chi hội NCT phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động bà con đóng góp 1,03 tỷ đồng, cùng Nhà nước bê-tông 4 km đường nội thôn, nâng tỷ lệ đường bê tông đạt trên 95%; duy trì hiệu quả hoạt động 9 tổ nhân dân tự quản an ninh trật tự, 9 tổ hoà giải, 9 tổ tự quản vệ sinh môi trường. Nêu cao tinh thần “Tuổi cao, gương sáng”, NCT thường xuyên giáo dục con cháu trong gia đình nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh, nhắc nhở bà con giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xóm làng sạch đẹp. Là thành viên cốt cán trong các tổ hoà giải, NCT tích cực tham gia giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư. Những năm gần đây, trong thôn không xảy ra trường hợp nào khiếu kiện, góp phần ổn định an ninh trật tự, đoàn kết trong nội bộ nhân dân.

Đi đầu trong phong trào xây dựng gia đình văn hoá, NCT luôn sống mẫu mực, dạy bảo con cháu những điều hay lẽ phải, biết duy trì nền nếp gia phong, động viên con cháu thi đua học tập và tích cực lao động sản xuất. Đến nay, 100% gia đình NCT đạt chuẩn gia đình văn hoá, qua bình chọn có 10 tấm gương được biểu dương “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”. Đơn cử như ông Huỳnh Thanh Minh điển hình làm kinh tế giỏi, phát huy nghề biển truyền thống của gia đình mạnh dạn đầu tư 3 tàu cá lớn với tổng công suất 1.500 CV chuyên đánh bắt xa bờ. Khi về già, mặc dù không trực tiếp lao động trên biển, nhưng ông Minh rất mực quan tâm việc truyền dạy kinh nghiệm nghề biển cho con cháu, khuyến khích con cháu trong gia đình, dòng tộc kiên trì vươn khơi bám biển làm giàu, cùng ngư dân cả xã bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Trách nhiệm của NCT là phải yêu quý, dìu dắt, bồi dưỡng lớp trẻ”, NCT ở Khánh Hội thường xuyên hướng dẫn, giúp đỡ các cán bộ trẻ trong chi bộ, ban quản lý thôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với vị thế “cây cao bóng cả”, NCT còn rất am hiểu về lịch sử văn hoá, quá trình phát triển của quê hương nên bao giờ các cụ cũng dành tâm huyết với việc bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử văn hoá ở địa phương như giữ gìn di tích đình làng Khánh Hội, vận động người dân đóng góp được 200 triệu đồng để chuẩn bị xây mới lăng Bà.

Bằng nhiều việc làm thiết thực, NCT Khánh Hội đang phát huy tối đa vốn sống và khả năng của mình xây dựng NTM, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.