DỰ ÁN HỖ TRỢ TAM NÔNG:

Mở rộng Dự án bò Heifer

(NTO) Dự án bò Heifer triển khai tại huyện Ninh Phước mang lại hiệu quả tích cực. Từ bò giống hỗ trợ ban đầu, đến nay một số hộ nghèo đã có bò nuôi.

Dự án triển khai ở thôn Tà Dương (xã Phước Thái) và thôn Liên Sơn, (xã Phước Vinh) vào tháng 8-2013, với số lượng bò cấp cho 10 hộ là 20 con (mỗi hộ 2 con) từ nguồn vốn Dự án Hỗ trợ Tam nông. Với hình thức là sau khi bò cái đẻ thì bàn giao con giống lại cho hộ khác, nên trong tương lai tất cả các hộ nghèo đều có cơ hội hưởng lợi.

Mở rộng Dự án bò Heifer cho người dân huyện Ninh Phước.

Đến nay sau hơn 1 năm thực hiện, có 2 con bò giống của dự án sinh sản lứa đầu tiên, dự kiến đến giữa năm 2015, 2 con bê mới sinh sẽ chuyển giao cho hộ nghèo tiếp theo nuôi và có thêm 5 con bê ra đời. anh Ja Kia Mạnh, Trưởng BQL thôn Tà Dương, cho biết: Bò dự án phát triển nhanh, đó là nhờ giống tốt, những hộ chăn nuôi được tập huấn kỹ thuật, quá trình chăm sóc đúng theo quy trình. Chị Vi Mô Thị Cú, cho biết: Gia đình tôi thuộc diện nghèo được ưu tiên nhận 2 con bò giống sinh sản về nuôi. Ban đầu bò nặng khoảng 130 kg, đến nay trọng lượng tăng gấp đôi và 1 con đã mang thai được 3 tháng. Theo tính toán, chỉ hơn 1 năm nữa nhà chị sẽ có cặp bò mẹ trị giá 50 triệu đồng. Niềm vui cũng đến với gia đình chị Ja Kia Thị Đài khi bò dự án đã phối giống thành công, hiện nay đang mang thai tháng thứ 4. Chị Đài, chia sẻ: Lúc mới nhận trị giá chỉ 12 triệu đồng/con, nhưng hiện nay bò sắp đẻ nếu bán 25 triệu đồng/con sẽ có người mua liền. 10 con bò dự án hỗ trợ cho 5 hộ nghèo ở thôn Liên Sơn cũng đang phát triển tốt, có một số con đầu năm tới sẽ đẻ lứa đầu.

Tà Dương và Liên Sơn là 2 thôn đồng bào Raglai thuộc diện khó khăn ở huyện Ninh Phước. Xác định được mục đích của dự án là góp phần tăng thu nhập, tạo cơ hội để các hộ thoát nghèo nên bà con chú trọng chăm sóc bò rất chu đáo. Ngoài chăn thả trên rẫy, bà con còn chịu khó cắt cỏ cho bò ăn thêm, nên con nào cũng mập mạp. Với đà phát triển như hiện nay, không lâu nữa nhiều hộ nghèo sẽ có điều kiện phát triển kinh tế, tăng thu nhập, vươn lên làm giàu.

Đồng chí Thiên Nhàn, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ninh Phước, nhìn nhận: Dự án bò Heifer có ưu điểm vượt trội so với các mô hình hỗ trợ chăn nuôi trước đây ở chỗ sớm cải thiện được đời sống của nông dân, phù hợp với trình độ sản xuất của bà con vùng cao. Huyện đã chỉ đạo Ban Phát triển xã Phước Thái, Phước Vinh lên kế hoạch và lựa chọn nhóm 5 thành viên kế tiếp, chủ yếu là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo để triển khai giai đoạn 2 của dự án.