Tập huấn xây dựng nông thôn mới theo mô hình Saemaul

(NTO) Ngày 16-10, UBND huyện Ninh Sơn phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức lớp tập huấn về Chương trình nông thôn mới theo mô hình Saemaul của Hàn Quốc cho cán bộ và nhân dân 2 xã Mỹ Sơn và Lương Sơn. Đồng chí, Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

 
Đồng chí Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tập huấn.
 
 
Các đại biểu tham dự buổi tập huấn.

Seamaul là mô hình xây dựng và phát triển làng mới được xây dựng và mở rộng ở Hàn Quốc vào đầu những năm 1970. Với những cách làm hay và năng động, mô hình này đã thành công trong việc làm thay đổi bộ mặt nông thôn và tăng cao thu nhập cho người dân của nhiều địa phương tại Hàn Quốc. Tại chương trình tập huấn lần này, 200 học viên gồm: lãnh đạo, cán bộ phụ trách chuyên môn, trưởng thôn và nhân dân của 2 xã được các giảng viên người Hàn Quốc trực tiếp chia sẻ và trao đổi những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM như: cách nhìn nhận của người dân về phong trào NTM, công tác phối hợp thực hiện giữa các địa phương; quá trình chuyển đổi và phát triển kỹ thuật về chăn nuôi và trồng trọt…

Phát biểu tại buổi tập huấn, đồng chí Bùi Nhật Quang đánh giá cao sự hỗ trợ của Tổ chức KOICA và các thành viên trong Chương trình Seamaul đã chia sẻ những kinh nghiệm trong chương trình xây dựng NTM cho người dân trên địa bàn huyện Ninh Sơn. Đồng thời đề nghị các học viên tích cực tham gia nghiên cứu và trao đổi để nắm bắt những cách làm hay và áp dụng vào thực tế tại địa phương.