Thanh niên Ninh Hải: Chung tay xây dựng Nông thôn mới

(NTO) Với chủ đề “Tuổi trẻ Ninh Thuận chung tay xây dựng Nông thôn mới” đoàn viên, thanh niên huyện Ninh Hải đã và đang phát huy tinh thần tuổi trẻ, góp sức xây dựng cộng đồng, quê hương ngày càng tươi đẹp.

 
Đoàn viên, thanh niên tham gia làm đường bê-tông tại thôn An Xuân (Xuân Hải).

Ngay từ đầu năm, các cấp bộ Đoàn trong huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), tổ chức cho ĐV-TN đăng ký các tiêu chí số: 17 (môi trường), 18 (hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh), 19 (an ninh trật tự). Nổi bật trong việc tham gia xây dựng NTM của ĐV-TN huyện là góp những ngày công, xây dựng nhiều tuyến đường bê tông nội thôn, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm, hơn 100 ĐV-TN tham gia góp 170 ngày công làm tuyến đường nội thôn tại các thôn An Xuân 2, 3 (Xuân Hải), Tri Thủy (Tri Hải), Mỹ Tân (Thanh Hải) với tổng chiều dài hơn 500m; ĐV-TN cơ quan Quân sự huyện góp 150 ngày công (có sự tham gia của ĐV-TN cơ quan Quân sự tỉnh) bê tông hóa tuyến đường đồng Ninh Căn- Gò Gũ (Hộ Hải) dài hơn 2,5 km. Anh Nguyễn Phan Thành Phong, Phó Bí thư Huyện đoàn cho biết: “Nhiều ĐV-TN trên địa bàn nhận thức được trách nhiệm, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM nên ngày càng tham gia tích cực hơn. Thực hiện kế hoạch của chiến dịch tình nguyện hè, ĐVTN trong huyện tiếp tục góp ngày công để bê tông 400m đường nội thôn An Hòa và xây dựng 2 nhà Đại đoàn kết cho 2 gia đình ở Xuân Hải”.

Nhằm thực hiện tiêu chí 17, đảm bảo vệ sinh môi trường, Huyện đoàn đã giao cho 15 đoàn cơ sở đảm nhận tuyến đường xanh - sạch - đẹp tại trung tâm huyện, địa phương. Từ đó, các chi đoàn đã linh động, sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động vệ sinh đường phố, đơn vị sạch đẹp như: “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”…. Huyện đoàn còn phối hợp với Vườn quốc gia Núi Chúa thành lập đội thanh niên tình nguyện đến tại 2 thôn Cầu Gãy, Đá Hang (Vĩnh Hải) tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy rừng vào mùa khô và phát hơn 700 tờ rơi về bảo vệ môi trường cho bà con để góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ rừng. Đối với tiêu chí 19 về an ninh trật tự, Huyện đoàn đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ sở Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng và duy trì mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 32 trường học, gắn với đội thanh niên xung kích giữ gìn ANTT tại cổng trường. Nhờ vậy, đối tượng là học sinh vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông không xảy ra.

Bằng những việc làm thiết thực và có chiều sâu, ĐV-TN Ninh Hải đang thể hiện sức trẻ, trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước.