Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Đã giải ngân hơn 3.300 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng

Chiều 19-6, BCĐ TƯ Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đến hết tháng 6-2012.

Theo BCĐ, các địa phương đã giải ngân được hơn 3.300 tỷ đồng cho xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu. Bên cạnh nguồn vốn 220 tỷ đồng của khuyến nông trung ương, các địa phương đã dành gần 112 tỷ đồng cho các mô hình phát triển sản xuất.

Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát cho rằng, công tác xây dựng NTM đã thực sự có bước chuyển biến về tinh thần, trách nhiệm, cách làm. Trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng đề án và xây dựng cơ sở hạ tầng, tập trung dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, đưa cơ giới hóa vào sản xuất…

Nguồn Báo Hànộimới