Nông dân Phước Diêm chung tay xây dựng nông thôn mới

(NTO) Xác định vai trò nòng cốt của nông dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, Hội Nông dân xã Phước Diêm (Thuận Nam) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giúp đỡ hội viên (HV) nông dân tích cực tham gia lao động, sản xuất phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn minh, qua đó, cùng với chính quyền địa phương phấn đấu đưa Phước Diêm trở thành xã đạt chuẩn NTM trong năm 2018.

Ông Nguyễn Hải, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Diêm cho biết: Hiện nay, toàn xã có 759 HV, sinh hoạt tại 5 chi hội, 80% HV làm nghề đánh bắt hải sản trên biển. Trong quá trình thực hiện các mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại địa phương, Hội Nông dân được giao nhiệm vụ thực hiện tiêu chí số 10 về thu nhập. Do vậy, vấn đề giúp HV phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng nhất trong công tác Hội. Để thực hiện điều này, Hội đã đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, tuyên truyền HV mạnh dạn vay vốn chuyển đổi nghề, đầu tư phát triển sản xuất. Từ đầu năm đến nay, Hội có 80 HV được đào tào nghề thuyền trưởng và lái máy. Hội cũng đã phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ Hỗ trợ nông dân tiến hành cho hơn lượt 500 HV vay vốn, với tổng dư nợ hơn 94 tỷ đồng để đóng mới tàu thuyền, mua sắm ngư cụ, đầu tư sản xuất nước mắm… Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã còn đứng ra vận động, thành lập các tổ hội nghề nghiệp trên địa bàn xã. Tính đến nay, có 64 tổ đoàn kết đánh bắt hải sản trên biển, 1 tổ chế biến nước mắm, 1 tổ nuôi trồng rong sụn đi vào hoạt động và mang lại lợi ích thiết thực cho HV. Chi phí trong sản xuất, nuôi trồng và khai thác giảm, HV biết chia sẻ, giúp nhau khi gặp khó khăn. Điều quan trọng là các thành viên trong tổ đã biết đoàn kết, gắn bó phát huy nội lực cùng nhau huy động vốn và hỗ trợ lao động để cùng nhau phát triển. Nhờ vậy, phong trào “Nông dân thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi” trở nên sôi nổi, đời sống HV nông dân được nâng lên rõ rệt. Qua đó, góp phần nâng tổng thu nhập bình quân đầu người của toàn xã đạt 48 triệu đồng/năm, vượt xa yêu cầu tiêu chí thu nhập trong xây dựng NTM.

Cán bộ Hội Nông dân xã Phước Diêm phối hợp cùng các ban ngành
tuyên truyền, vận động HV nông dân chuyển đổi nghề vây rút mùng.

Ngoài ra, Hội Nông dân xã Phước Diêm còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương thường xuyên tuyên truyền HV bỏ rác thải đúng nơi quy định, không thả rong gia súc, không xả nước thải ra đường, thành lập tổ bảo vệ môi trường ở thôn Lạc Tân 3; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; vận động HV đóng góp tiền và ngày công thực hiện các tuyến đường bê tông nông thôn. Từ đó xuất hiện những tấm gương như ông Nguyễn Văn Thành ở thôn Lạc Tân 1, ông Bùi Văn Ca ở thôn Lạc Tân 3 đã tự nguyện hiến đất làm đường....

Ông Nguyễn Hải cho biết thêm: Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới 100% HV nông dân. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã; tuyên truyền, giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác thủy sản trái phép theo Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định”… góp phần giúp địa phương ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.