Bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ VI, năm 2017-2018

(NTO) Ngày 20-4, tại Nhà Thi đấu đa năng tỉnh, Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh tổ chức Lễ bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ VI, năm 2017-2018.

Theo báo cáo của Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VI, Đại hội TDTT tỉnh được chia làm 3 cấp. Đại hội cấp cơ sở diễn ra từ tháng 3 đến tháng 6- 2017, toàn tỉnh đã có 65 xã, phường, thị trấn tổ chức với sự tham gia của 10.590 VĐV của 264 đơn vị là thôn, khu phố tham gia. Đại hội TDTT cấp huyện, thành phô diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9-2017, có 7 huyện và thành phố tổ chức, với sự tham gia 4.128 VĐV. Riêng Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VI năm 2017-2018, diễn ra từ ngày 10-10-2017 đến ngày 20-4-2018, với sự tham gia 1.300 VĐV của 11 đoàn thể thao (trong đó, có 7 huyện, thành phố và 4 đoàn ngành trong tỉnh: Công an, Quân sự, Giáo dục và Đào tạo và Liên đoàn Lao động tỉnh), tham dự thi đấu 15 môn, bao gồm: bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, Taekwondo, Vovinam, cầu lông, quần vợt, bơi lội, điền kinh, cờ tướng, cờ vua, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, việt dã...

Đại diện tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đoàn có thành tích cao. Ảnh: V.Miên

Kết thúc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VI, năm 2017-2018, Ban tổ chức trao giải toàn đoàn hệ phong trào, bao gồm: giải Nhất Tp. Phan Rang-Tháp Chàm; giải Nhì huyện Ninh Hải; giải Ba huyện Ninh Phước. Giải toàn đoàn hệ thành tích cao, bao gồm: giải Nhất Tp. Phan Rang-Tháp Chàm; giải Nhì huyện Ninh Phước; giải Ba Sở Giáo dục và Đào tạo. Giải toàn đoàn gồm: giải Nhất Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, giải Nhì huyện Ninh Hải và giải Ba huyện Ninh Phước.