Hậu Sanh vui mùa lúa mới

(NTO) Về làng Chăm Hậu Sanh (xã Phước Hữu, Ninh Phước) vào dịp toàn tỉnh thi đua chào mừng 43 năm Ngày giải phóng quê hương Ninh Thuận, chúng tôi gặp nông dân địa phương khẩn trương vào vụ thu hoạch lúa đông-xuân 2017- 2018. Cây lúa trúng mùa được giá tạo tâm lý phấn khởi trong vùng đồng bào Chăm chuẩn bị mừng đón năm mới 2018 theo Chăm lịch.

Không khí ngày mùa trên cánh đồng Ma Rên diễn ra hết sức nhộn nhịp. Máy gặt đập liên hợp liên tục đẩy những bao lúa căng đầy xuống mặt ruộng. Những chiếc máy cày kéo rơ- moóc chất đầy lúa chở về sân phơi. Tuyến giao thông nội đồng từ khu dân cư ra đến đồng ruộng rộn tiếng cười của nông dân trong niềm vui được mùa. Chỉ tay lên những bao lúa mới gặt nằm ngổn ngang trên mặt ruộng rạ, anh Phú Loan phấn khởi: Gia đình tôi canh tác 8 sào ruộng gieo giống ML 202 chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi Tân Giang. Tôi thực hiện mô hình “1 phải, 5 giảm” theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, từ chọn giống đến bón phân hợp lý, phun thuốc theo quy trình “4 đúng”. Nhờ chăm sóc chu đáo, kết hợp thời tiết thuận lợi nên năng suất đạt 8 tạ/sào, tăng 0,5 tạ so với năm trước. Lúa thu hoạch phơi khô được thương lái thu mua tại sân với giá 5.900 đồng/kg, tôi có lãi ròng trên 2,5 triệu đồng/sào. Lúa trúng mùa được giá nên bà con làng Hậu Sanh chúng tôi phấn khởi đón mừng năm mới 2018 theo Chăm lịch.

Nông dân thôn Hậu Sanh thu hoạch lúa vụ đông - xuân.

Theo đoàn xe chở lúa, chúng tôi đến sân phơi thôn Hậu Sanh chất đầy những bao lúa khô chờ thương lái đến thu mua. Sân phơi có diện tích 1.000 m2 được Ban điều phối Dự án Hỗ trợ Tam nông tỉnh hỗ trợ vật tư xây dựng phục vụ sản xuất cho bà con nông dân. Đối diện với sân phơi là Trường TH Hậu Sanh được Nhà nước đầu tư gần 6 tỉ đồng xây dựng 12 phòng học 2 tầng lầu vừa hoàn thành đưa vào sử dụng đáp ứng tốt nhu cầu học tập cho gần 300 học sinh. Ngừng tay đổ lúa vào bao, ông Châu Văn Ảnh chia sẻ: Những năm gần đây nhờ Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng hồ Tân Giang và hồ Bàu Zôn phát huy hiệu quả tưới phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp, giúp đời sống đồng bào Chăm làng Hậu Sanh ngày càng no ấm, góp phần xây dựng nông thôn mới. Ông Ảnh là một trong những “kiện tướng” canh tác lúa nước ở thôn Hậu Sanh. Gia đình ông sinh sống nhờ nguồn hoa lợi từ 5 ha ruộng lúa trên cánh đồng Bàu Zôn và Ma Rên 2. Chiều ngày 16-4, chị Lê Thị Hoa chủ vựa thu mua lúa ở xã Phước Hữu đưa xe tải tới sân phơi cân lúa của ông Châu Văn Ảnh. “Năm nay, làng Hậu Sanh trúng mùa lúa đông- xuân, mỗi sào tăng thêm 2- 3 bao so với năm trước. Lúa phơi khô tới đâu là tôi đưa xe tới cân trả tiền liền tới đó. Giá lúa thương phẩm tăng thêm 300 đồng/kg, nông dân làm ruộng có lãi khá tiếp tục đầu tư cho vụ sau”- chị Hoa vui mừng nói.

Anh Trượng Lẻo, Bí thư Chi bộ thôn Hậu Sanh cho biết, toàn thôn hiện có 604 hộ với trên 2.800 nhân khẩu đồng bào dân tộc Chăm. Đời sống người dân dựa vào nguồn thu nhập 470 ha lúa chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi Tân Giang và Bàu Zôn gieo trồng 2- 3 vụ/năm. Vụ lúa đông-xuân năm nay trúng mùa được giá, bà con nông dân rất phấn khởi sửa sang nhà cửa, dành dụm nuôi con ăn học. Do tình hình khô hạn kéo dài nên các hồ chứa đã cạn nguồn nước. Sau khi thu hoạch lúa đông-xuân, bà con cày ải đất đợi trời mưa tiếp tục xuống giống vụ hè-thu hoặc cho đất nghỉ chờ sản xuất vụ mùa 2018. Trong những năm gần đây, bà con làm ăn mùa màng thắng lợi hăng hái tham gia đóng góp bê tông đường giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê, phong trào thể thao- văn nghệ phát triển, tích cực góp phần xây dựng xã Phước Hữu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018.