Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Phát huy vai trò Mặt trận và các đoàn thể trong công tác giảm nghèo

(NTO) Trong thời gian qua, Mặt trận và các đoàn thể Tp. Phan Rang-Tháp Chàm chủ động tuyên truyền, triển khai nhiều mô hình hoạt động thiết thực, góp phần giúp người nghèo ổn định cuộc sống, phát triển triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Là hoạt động trọng tâm, công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” được Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban vận động “Ngày vì người nghèo” các cấp trên địa bàn thành phố tuyên truyền, triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức nhằm huy động các nguồn lực xã hội chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở. Qua tuyên truyền, vận động đã nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân; khơi dậy truyền thống “Tương thân tương ái”, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, trao tặng vật phẩm, quà tặng giúp những người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, có thêm niềm tin, nghị lực vượt khó, vươn lên thoát nghèo. Chỉ tính riêng năm 2017, toàn thành phố đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” trên 1,5 tỷ đồng (đạt 193,6% chỉ tiêu tỉnh giao), hỗ trợ xây mới 25 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 11 nhà cho người nghèo. Ngoài xây dựng, sửa chữa nhà ở, dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Mặt trận và các tổ chức thành viên còn vận động, trao tặng hàng ngàn suất quà, giúp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vui xuân, đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm…

Nông dân Tp. Phan Rang-Tháp Chàm áp dụng khoa học-kỹ khuật
nâng cao hiệu quả sản xuất nho giống và nho kiểng.

Triển khai nội dung: “Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng” trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận các cấp phối hợp với chính quyền vận động nhân dân thi đua phát triển kinh tế, mở rộng hoạt động kinh doanh hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu; đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng, năng suất cây trồng, vật nuôi. Các đoàn thể giới thiệu cho hội viên, nhân dân được tham gia vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, các ngân hàng thương mại, “Quỹ Hỗ trợ nông dân”, “Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển”, các tổ “Góp vốn xoay vòng”…; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các buổi tư vấn, giới thiệu việc làm; triển khai các phong trào, mô hình hỗ trợ hội viên, nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc… Điển hình như, Thành đoàn Phan Rang-Tháp Chàm triển khai phong trào “Xung kích phát triển kinh tế-xã hội” bằng việc thành lập các mô hình sản xuất, dịch vụ, đặc biệt là mô hình gồm các đoàn viên, thanh niên có cùng sở thích tham gia phát triển kinh tế như: Dịch vụ cho thuê trang phục biểu diễn Nắng Mới của Đoàn phường Đài Sơn, Dịch vụ cho thuê áo dài Sắc Việt của Đoàn phường Văn Hải, Hội quán Thanh niên của Đoàn phường Kinh Dinh… Trong năm 2017, Hội Phụ nữ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm lần đầu triển khai mô hình sáng tạo khởi nghiệp, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ hỗ trợ không hoàn lại cho 4 chị có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình với số tiền 12 triệu đồng và 1 xe bán bánh mì trị giá 5 triệu đồng. Hội Phụ nữ các phường, xã xây dựng, duy trì hiệu quả mô hình “Nhân đạo từ thiện” giúp nhau khi khó khăn, hoạn nạn; mô hình “Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” hỗ trợ về vốn, con giống, cây trồng, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh... Từ những hoạt động trên đã góp phần quan trọng trong việc khuyến khích, tạo điều kiện cho hội viên, nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện phát triển kinh tế ổn định cuộc sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố hiện nay xuống còn 1.371 hộ, chiếm 2,76%.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, cho biết: Góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố thực hiện tốt công tác giảm nghèo, thời gian tới, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân thi đua phát triển kinh tế; khuyến khích hộ nghèo sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế, chuyển đổi hình thức sản xuất phù hợp với điều kiện của địa phương. Toàn thành phố phấn đấu vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2018 đạt trên 1,5 tỷ đồng, tạo nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở, có vốn đầu tư sản xuất kinh doanh khắc phục các tiêu chí còn thiếu hụt theo chuẩn nghèo đa chiều để được thoát nghèo bền vững. Riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam mỗi xã, phường phấn đấu giúp ít nhất 1 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều.