Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lấy ý kiến góp ý Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi)

(NTO) Ngày 11- 4, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh chủ trì Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

Tại hội nghị, các đại biểu đồng tình, thống nhất: Việc sửa đổi Luật Cạnh tranh là rất cần thiết trước tình hình hội nhập kinh tế quốc tế với rất nhiều cơ hội cũng như thách thức trên thương trường hiện nay. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, Dự thảo Luật Cạnh tranh vẫn chưa đảm bảo tính khả thi về nhiều mặt, nhất là việc thi hành các quyết định xử lý và hiệu quả phiên điều trần ở trong nước và nước ngoài. Cần có tính nhất quán giữa phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các nội dung khác thể hiện trong luật; một số nội dung đã bó hẹp chủ thể hành vi vi phạm, hạn chế cạnh tranh; luật vẫn còn thiếu các chế định, chế tài xử lý vụ việc cạnh tranh (nhất là đối với những trường hợp đối tượng vi phạm là doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân nước ngoài) và khi xảy ra xung đột pháp luật;cần đảm bảo tính thống nhất và tính lôgic về bố cục dự thảo luật; xem xét bãi bỏ và điều chỉnh một số điều khoản cụ thể trong dự thảo luật…

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến góp ý của các đại biểu và tổng hợp trình Quốc hội trong kỳ họp tới.