Canada gia tăng việc làm trong các ngành sản xuất hàng hóa

Theo số liệu chính thức được công bố cuối tuần qua, nền kinh tế Canada tạo thêm được 32.000 việc làm trong tháng 3-2018, nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì ở mức 5,8%. Số việc làm dành cho phụ nữ từ 25 - 54 tuổi tăng lên, trong khi số việc làm dành cho nam giới cùng nhóm tuổi lại giảm xuống.

Về lĩnh vực ngành nghề, các ngành sản xuất hàng hóa đều tăng việc. Cụ thể, ngành xây dựng tạo ra 18.300 việc làm mới, ngành nông nghiệp thêm mới 8.100 việc làm, lĩnh vực hành chính công cũng bổ sung thêm 11.900 việc làm. Ngược lại, ngành chế tạo máy sụt giảm 8.300 việc làm trong tháng Ba.

Về khu vực, các tỉnh đều giữ nguyên số việc làm, ngoại trừ Quebec và Saskatchewan. So với tháng 2-2018, số việc làm mới ở tỉnh Quebec tăng 0,4% và tỉnh Saskatchewan tăng 0,7%.

Tuy nhiên, Cơ quan Thống kê Canada cũng cho biết nền kinh tế Canada trong quý I-2018 đã giảm 40.000 việc làm do bị sụt giảm trong tháng Giêng. Các nhà kinh tế học của Canada tỏ ra thất vọng với thông tin việc làm trong quý đầu tiên của năm nay và dự đoán tốc độ giảm tỉ lệ thất nghiệp trong năm 2018 sẽ diễn ra chậm lại sau thời gian tăng trưởng ấn tượng trong năm ngoái.