Phụ nữ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm Chung sức xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp

(NTO) Hội Phụ nữ (PN) Tp. Phan Rang-Tháp Chàm hiện có 18 hội cơ sở, với 27.030 hội viên (HV). Để chung sức xây dựng đô thị văn minh, các cấp Hội đã và đang triển khai nhiều phong trào, mô hình thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức nhằm huy động cán bộ, HV, PN chung tay bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp.

Điển hình Hội PN phường Văn Hải, cùng với nhiệm vụ công tác Hội, thời gian qua không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng nếp sống văn minh, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Với 2.062 HV, sinh hoạt ở 12 chi hội, chị em duy trì hiệu quả 12 câu lạc bộ “5 không, 3 sạch”; đồng lòng tự quản, bảo vệ môi trường 2 tuyến đường xanh-sạch-đẹp. Bên cạnh đó, Hội còn duy trì mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, giúp chị em nhận thức sâu sắc về việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc, hạn chế những tệ nạn xã hội ở địa phương. Chị Phan Thị Lệ Thúy, Chủ tịch Hội PN phường Văn Hải, phấn khởi bày tỏ: Nhờ việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nên ý thức chị em trong vấn đề bảo vệ môi trường, chăm lo sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống không ngừng được nâng lên. Riêng năm 2017, với sự chung tay, giúp sức của PN, toàn phường đã giải quyết dứt điểm 3 điểm tập kết rác thải không đúng nơi quy định; tỷ lệ người dân tham gia mô hình rác thải không tiếp đất được nâng lên... Thời gian tới, Hội PN phường tiếp tục tổ chức tốt các đêm truyền thông, nâng cao ý thức chị em về biến đổi khí hậu và các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu; nhân rộng mô hình “Sọt rác gia đình”; đồng thời thành lập mới câu lạc bộ “Xách giỏ đi chợ-Hãnh diện của người nội trợ”, hạn chế tình trạng chị em sử dụng túi ni lông khi đi chợ.

Chung sức xây dựng Tp. Phan Rang-Tháp Chàm xanh-sạch-đẹp, các cấp Hội PN trên địa bàn thành phố tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức HV, PN về giữ gìn vệ sinh môi trường gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn và định kỳ hằng tháng, các cấp Hội phát động HV, PN tham gia tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm. Hội PN các cấp tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng mô hình “Sọt rác gia đình”; vận động HV, PN không đổ nước thải ra đường, đổ rác đúng giờ và đúng nơi qui định; các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm tiêm ngừa vắc xin, vệ sinh chuồng trại, phun thuốc tiêu độc khử trùng… Với cách làm này, trong năm 2017, toàn Hội PN thành phố đã giúp 88 gia đình HV đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch” (trong đó phối hợp giúp 24 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều); vận động 482 hộ (trước đây chưa tham gia mô hình rác thải không tiếp đất) tham gia mô hình “Sọt rác gia đình”. Đến nay, Hội đã thành lập, duy trì hiệu quả 38 tuyến đường tự quản; 60 câu lạc bộ và 24 tổ “5 không, 3 sạch” với 1.957 thành viên; 1 tổ “PN bảo vệ môi trường”; 2 tổ “PN 3 sạch”. Mô hình địa chỉ “Tin cậy tại cộng đồng” tiếp tục duy trì hoạt động với 86 địa chỉ phủ đều tại 16 xã, phường góp phần bảo vệ và hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân bị bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương… 

Trao đổi với chúng tôi, chị Bùi Thị Út, Chủ tịch Hội PN Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, cho biết: Góp phần xây dựng thành phố xanh-sạch-đẹp, cùng với việc duy trì, đẩy mạnh các mô hình, hoạt động kể trên, thời gian tới, Hội PN thành phố sẽ tổ chức cho chị em ký cam kết xây dựng hộ gia đình thực hiện 3 tiêu chí (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) gắn với chủ đề năm 2018 về vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ tháng 4 này, Hội phối hợp với Ban Xây dựng năng lực tỉnh thành lập 7 câu lạc bộ “Xách giỏ đi chợ-Hãnh diện của người nội trợ” tại xã Thành Hải và các phường: Đông Hải, Mỹ Hải, Mỹ Đông, Mỹ Bình, Văn Hải, Đạo Long. Hằng năm, mỗi cơ sở Hội phấn đấu giúp ít nhất 2 hộ gia đình đạt các tiêu chí Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” có địa chỉ (trong đó phối hợp giúp đỡ ít nhất 1 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều); đồng thời nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng, khuyến khích chị em thực hiện nếp sống văn minh, chung sức xây dựng thành phố ngày càng xanh-sạch-đẹp.