Hội Nông dân huyện Ninh Hải: Tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI

(NTO) Trong 2 ngày 5 và 6-4, Hội Nông dân huyện Ninh Hải tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Đây là địa phương được Hội Nông dân tỉnh chọn làm đại hội điểm cấp huyện.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Ninh Hải đã tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Tổ chức Hội Nông dân các cấp ngày càng vững mạnh; hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở hội và chất lượng hội viên được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Vai trò đại diện của Hội trong việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên được phát huy.

Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Ninh Hải nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện Ninh Hải tập trung đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao kiến thức cho nông dân về kinh tế, văn hoá, xã hội, pháp luật, thị trường và hội nhập. Trong đó, trọng tâm là chuyển giao khoa học - kỹ thuật sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh các phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu", “Phong trào xây dựng nông thôn mới”. Đồng thời xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xứng đáng là vai trò nòng cốt trong phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu trong nhiệm kỳ, phát triển hội viên đạt tỷ lệ 80% trên tổng số hộ nông nghiệp; 90% cơ sở hội đạt vững mạnh...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 21 thành viên; 23 đồng chí tham dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII. Đồng chí Trần Hữu Nhân tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018-2023.