Hội Nông dân huyện Ninh Hải: Phát huy vai trò tổ chức Hội trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

(NTO) Không chỉ chú trọng tuyên truyền, vận động, thu hút hội viên, nông dân (HVND) hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, những năm qua, Hội Nông dân huyện Ninh Hải còn có nhiều chương trình, hoạt động thiết thực hỗ trợ, giúp đỡ HVND trong sản xuất, kinh doanh, cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng góp quan trọng vào xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Đồng chí Trần Hữu Nhân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ninh Hải cho biết: Ninh Hải có hơn 26.000 hộ dân; trong đó hơn 51% hộ sống dựa vào nông nghiệp. Tổng số hội viên hiện có 5.531 người, hoạt động trong các ngành nghề: chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản... Với phương châm hành động “Tất cả vì lợi ích thiết thân của bà con nông dân”, BCH Hội tích cực chỉ đạo các tổ chức Hội ở cơ sở luôn theo dõi, bám sát tình hình sản xuất, kinh doanh, tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để từ đó có sự định hướng, hỗ trợ kịp thời.

Hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp HVND tiếp cận tốt các nguồn vốn vay để mở rộng sản xuất, kinh doanh là một trong những việc làm thiết thực, hiệu quả của các cấp Hội Nông dân Ninh Hải trong thời gian qua. Đến nay, các cấp Hội trên địa bàn huyện đã tín chấp cho gần 7.300 lượt hộ hội viên vay vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng dư nợ lên đến gần 200 tỷ đồng. Ngoài ra, từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, đã giải ngân được 53 dự án, với tổng số tiền gần 12,5 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 523 hộ nông dân. Điều đáng ghi nhận là trước và trong khi thực hiện dự án sản xuất, các cấp Hội tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ năng lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo các cấp Hội tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý nguồn vốn ủy thác ở cơ sở để chấn chỉnh kịp thời các thiếu sót, tồn tại trong việc quản lý hoạt động nhận ủy thác tại địa bàn. Chính vì vậy, nguồn vốn vay luôn được bảo đảm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

Nông dân xã Xuân Hải phát triển mô hình trồng cây măng tây xanh. Ảnh: Văn Miên

Ngoài việc tạo điều kiện về nguồn vốn làm ăn, Hội Nông dân huyện còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; đồng thời vận động, khuyến khích, hướng dẫn HVND tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể; nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật, mô hình sản xuất mới cũng được các cấp Hội phối hợp ứng dụng vào thực tiễn, từ đó mở ra nhiều hướng làm ăn, tạo mối liên kết chặt chẽ trong sản xuất của bà con nông dân, liên kết “4 nhà”, hình thành các chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản, giúp bà còn nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Điển hình trong công tác này phải kể đến Hội Nông dân xã Xuân Hải với các mô hình, dự án liên kết như: Dự án chăm sóc măng tây xanh kết hợp tưới nước tiết kiệm, Dự án nuôi bò sinh sản…; hay như Hội Nông dân xã Phương Hải thực hiện Dự án “ Sản xuất muối thương phẩm”, “Chăn nuôi gà thịt”… Thời gian qua, Hội Nông dân huyện còn phối hợp thành lập HTX ngư nghiệp Vĩnh Hy, 2 tổ hợp tác và 29 tổ đoàn kết, với 230 tàu thuyền khai thác xa bờ hoạt động tương đối hiệu quả, giảm chi phí sản xuất, bám biển dài ngày, nâng cao đời sống của ngư dân.

Thông qua tuyên truyền, vận động, nhiệm kỳ qua, có 35.000 lượt hộ nông dân đăng ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình chọn, có 17.500 lượt hộ được công nhận đạt danh hiệu; trong đó, có 3 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương và 14 nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh, cấp huyện. Hưởng ứng phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông  thôn mới”, hàng ngàn nông dân tự nguyện đóng góp tiền, ngày công hiến đất làm đường giao thông nông thôn; tích cực tham gia vệ sinh môi trường giữ gìn đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp; tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Ngoài ra, cán bộ, HVND còn chung tay hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 10 nhà tình thương cho hội viên khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền trên 400 triệu đồng… góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, đoàn kết ở vùng nông thôn.

Với những việc làm thiết thực trong việc hỗ trợ, tư vấn và đẩy mạnh các mô hình sản xuất, 5 năm qua, đã giúp cho 1.500 hội viên có việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu. Diện mạo nông thôn không ngừng được đổi mới; đời sống vật chất, tinh thần của nông dân không ngừng được cải thiện. Số hộ nghèo đã giảm đáng kể, từ 7,76% (cuối năm 2012) xuống còn 3,86% (cuối năm 2017).

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân huyện Ninh Hải tiếp tục tập trung hướng mạnh hoạt động về cơ sở, hành động với phương châm “Tất cả vì lợi ích của hội viên”. Nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, chính trị tư tưởng; triển khai sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, điển hình là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” gắn với việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái; đạo đức và truyền thống tốt đẹp của giai cấp nông dân. Bên cạnh đó, tích cực phối hợp với các ngành chức năng chuyển giao, tập huấn tiến bộ khoa học kỹ thuật; vận động, hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường tiêu thụ và chế biến; xây dựng và nhân rộng các mô hình, các tổ cộng đồng tự quản trong sản xuất và nuôi trồng, đánh bắt thuỷ, hải sản; mở rộng các hình thức liên kết, liên doanh, đầu tư giữa các vùng nhằm tạo ra các hoạt động ngành nghề, tiếp tục góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, xứng đáng là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân, phát huy vai trò, trách nhiệm trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.