Đoàn Trường THPT Tôn Đức Thắng: Nhiều phong trào, hoạt động Đoàn sôi nổi, bổ ích

(NTO) Nhằm giúp các em thư giãn sau những giờ học căng thẳng, tạo sự đoàn kết và gắn bó trong học sinh (HS), đồng thời góp phần cùng nhà trường nâng cao hiệu quả giáo dục, thời gian qua, Đoàn Trường THPT Tôn Đức Thắng (Ninh Hải) đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động Đoàn sôi nổi, bổ ích.

Ở Trường THPT Tôn Đức Thắng, công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được BCH Đoàn trường quan tâm và thực hiện một cách nghiêm túc, linh động bằng nhiều hình thức như: Kể chuyện dưới cờ, thi tìm hiểu về tấm gương Bác Hồ hoặc viết bài về những cá nhân, tập thể có việc làm ý nghĩa, thiết thực; là tấm gương rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống hay thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí hoặc có nhiều sáng kiến kinh nghiệm đem lại hiệu quả cao… Qua đó, không chỉ đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực mà còn giúp HS, đoàn viên (ĐV) nhà trường xây dựng lập trường, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho chính mình. Ngoài ra, Đoàn trường còn tổ chức và tham gia nhiều hoạt động nhằm bồi dưỡng, vun đắp cho các em về tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc và sự chiến đấu anh dũng, bất khuất của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nổi bật là việc tham dự và giành giải Nhất cuộc thi Tuyên truyền ca khúc cách mạng do Huyện đoàn Ninh Hải tổ chức vào tháng 7-2017; tổ chức thành công 2 lần cuộc thi “Sáng mãi tên anh” tìm hiểu về anh hùng liệt sĩ Trần Văn Ơn; 2 lần về nguồn tìm hiểu chiến công và thành tích của Trạm X93 tại xã Phước Chính (Bác Ái) trong năm học 2016- 2017 và 2017- 2018. Hằng năm, tổ chức thăm hỏi và trao quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện; thắp hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ xã Hộ Hải…

Nhiều hoạt động giải trí được Đoàn Trường THPT Tôn Đức Thắng
tổ chức tạo sân chơi bổ ích cho học sinh.

Các hoạt động bổ trợ cho việc học cũng được Đoàn trường chú ý như: phối hợp với Tổ Ngữ văn tổ chức chuyên đề “Sức sống văn học”; phối hợp với Tổ Tiếng Anh tổ chức chuyên đề “Nghệ thuật không biên giới”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, vườn hoa điểm 10; nâng cao chất lượng mô hình Câu lạc bộ học tập giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Hưởng ứng phong trào “Sáng tạo trẻ” do Trung ương Đoàn phát động, năm học 2016- 2017, Đoàn Trường THPT Tôn Đức Thắng tổ chức thành công cuộc thi “Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp trường” lần thứ I, thu hút 11 sản phẩm tham gia. Trong đó, có 4 sản phẩm được chọn dự thi Cuộc thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Kết quả, có 1 sản phẩm đạt giải Nhất, 1 sản phẩm đạt giải Khuyến khích. Đoàn Trường được UBND tỉnh khen ngợi là đơn vị 3 năm liền tham gia và đoạt giải. Tiếp nối thành công đó, học kỳ I, năm học 2017- 2018, Đoàn trường tiếp tục tổ chức lần II cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp trường thu hút 14 sản phẩm dự thi và hiện đang tích cực hỗ trợ để các em hoàn thiện sản phẩm tham dự kỳ cấp tỉnh trong thời gian tới. Từ đó, góp phần khích lệ niềm đam mê sáng tạo trong mỗi HS, đồng thời nâng cao kiến thức cho các em.

Để giúp đỡ, động viên những HS có hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa về tinh thần tương thân, tương ái đến với mỗi HS, ĐV, từ năm học 2016- 2017 đến nay, Đoàn trường đã vận động và trao 140 suất quà trị giá 24,5 triệu đồng và 77 suất học bổng, tổng giá trị gần 80 triệu đồng giúp HS nghèo hiếu học; quyên góp hơn 5 triệu đồng cùng nhiều quần áo và đồ dùng học tập hỗ trợ đồng bào miền Trung bị bão lũ; quyên góp hơn 3 triệu đồng xây dựng nhà nhân ái cho cựu cán bộ Đoàn có hoàn cảnh khó khăn; làm lồng đèn tặng trẻ em mồ côi nhân Tết Trung thu… Tháng 11-2017, Đoàn trường phát động chương trình “xe đạp 1.000” để trao tặng HS thiếu phương tiện đến trường. Với số tiền quyên góp được 6 triệu đồng, Đoàn trường tặng 4 xe đạp cho 4 HS vào đầu tháng 4 tới. Đó là chưa kể đến các hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao; các cuộc thi: An toàn giao thông, bạo lực học đường, cắm hoa, rung chuông vàng; cuộc vận động “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục” và phong trào ‘Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

Thầy giáo Phan Hoài Thi, Bí thư Đoàn trường cho biết: Toàn trường hiện có 28 chi đoàn HS và 1 chi đoàn giáo viên với hơn 750 ĐV. Thời gian tới, Ban chấp hành Đoàn trường sẽ nỗ lực sáng tạo, đổi mới hình thức các phong trào và hoạt động Đoàn nhằm thu hút đông đảo HS tham gia.