Đại hội đại biểu LĐLĐ huyện Thuận Nam lần thứ III

(NTO) Liên đoàn lao động huyện Thuận Nam vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Công đoàn huyện đã vận động CNVCLĐ tham gia đóng góp Quỹ Mái ấm công đoàn được 148 triệu đồng và xây dựng 5 căn nhà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 140 triệu đồng. Giải quyết việc làm và tạo việc làm mới cho 10.473 lao động, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Ban Chấp hành Công đoàn huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt.

Nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành công đoàn lao động huyện tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; xác định rõ nhiệm vụ của mỗi cấp công đoàn, chú trọng chăm lo, bảo vệ người lao động; phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp mới 500 đoàn viên công đoàn; thành lập mới 5 công đoàn cơ sở trở lên; 100% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn; bình quân mỗi công đoàn cơ sở được bồi dưỡng, giới thiệu 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp...