Thuận Bắc: Thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(NTO) Những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) của huyện Thuận Bắc có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình về an ninh trật tự (ANTT) do các đoàn thể, địa phương xây dựng thu hút đông đảo nhân dân tham gia, qua đó góp phần giữ ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Xác định việc nâng cao nhận thức cho người dân về phong trào TDBVANTQ là nhiệm vụ hàng đầu, nên hằng năm các địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: tổ chức ký cam kết, giao ước thi đua xây dựng gia đình, địa bàn dân cư xã, phường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học… bảo đảm an toàn về ANTT; xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, phong trào thi đua “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Cựu chiến binh gương mẫu”. Năm qua, Công an huyện phối hợp với 6 xã tổ chức 51 buổi họp dân, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phát động phong trào TDBVANTQ, có 16.481 lượt người tham gia. Qua hệ thống phát thanh, công an các xã thường xuyên thông báo tình hình, cách thức hoạt động, thủ đoạn của các loại tội phạm để người dân cảnh giác. Nhờ vậy, mọi người nâng cao tinh thần đấu tranh, tố giác tội phạm, đã cung cấp cho lực lượng Công an hơn 57 nguồn tin có giá trị giúp khám phá, giải quyết vụ án. Bên cạnh đó, các mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở như: dòng tộc tự quản về ANTT, Tổ hợp tác chăn nuôi tự quản Kiền Kiền 2, tổ dân phòng tự quản, tổ an ninh xung kích tại các xã… hoạt động hiệu quả, góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo ANTT địa phương.

Công an giao thông huyện Thuận Bắc tuần tra, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 1A.

Điểm đáng ghi nhận là công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện được thực hiện tốt, chặt chẽ mang lại hiệu quả rõ rệt trong phong trào. Mỗi hội, đoàn thể đều xây dựng câu lạc bộ, mô hình về ANTT. Cụ thể Hội Phụ nữ huyện có chương trình “5 không, 3 sạch”, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm; các trường học xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; Huyện đoàn có các tổ thanh niên xung kích… hoạt động hiệu quả. Song song đó, để ghi nhận ý kiến, đóng góp người dân, các xã tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”. Qua diễn đàn, bà con đã đề xuất những kiến nghị, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cùng lực lượng công an địa phương đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm.

Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp, trong năm qua, tình hình ANTT trên địa bàn được đảm bảo, tội phạm về trật tự xã hội giảm, không xảy ra trọng án; ngành chức năng địa phương đã tổ chức 115 đợt tuần tra, với 700 lượt người tham gia, nhắc nhở 20 nhóm thanh niên tụ tập chơi khuya, 47 trường hợp vi phạm pháp luật về giao thông; giải tán 15 tụ điểm cờ bạc nhỏ, lẻ.

Với phương châm “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”, các địa phương đã có nhiều mô hình, biện pháp hay giúp người dân ý thức, vai trò, trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ tài sản của bản thân. Thượng tá Nguyễn Thành Sơn, Phó Trưởng Công an huyện Thuận Bắc cho biết: Trong thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào TDBVANTQ, củng cố, duy trì, thành lập mới và nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT hiệu quả như: thắp sáng đường quê, tiếng kẻng an ninh…Nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các ban, ngành, hội, đoàn thể để đưa phong trào TDBVANTQ ngày càng phát triển.