Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Triển khai Chương trình thi đua “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018

(NTO) Vừa qua, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã triển khai đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Chương trình thi đua “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2018.

Chương trình gồm những nội dung trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, biện pháp về xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an; trong đó chú trọng xây dựng phong trào tại các địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, địa bàn giáp ranh và trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo sinh sống. Đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp hành động giữa Công an với các ngành, Mặt trận và các đoàn thể cùng cấp về phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị và địa phương nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Lãnh đạo UBND xã, phường ký kết thi đua thực hiện công tác đảm bảo ATGT năm 2018.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình quần chúng tự quản về an ninh, trật tự để làm nòng cốt cho phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở; tiếp tục phát động xây dựng mới và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự như: “Cơ quan an toàn về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ”, “Trường học an toàn về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ”, “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ”… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực an ninh, trật tự; thường xuyên, kịp thời thông báo về tình hình an ninh, trật tự của địa phương, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm và những hành vi vi phạm pháp luật; tích cực tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư; tham gia quản lý, giúp đỡ những người được đặc xá, tha tù về địa phương để giúp họ nhanh chóng ổn định cuộc sống, hoà nhập cộng đồng; tham gia vận động đối tượng phạm tội ra đầu thú, truy bắt đối tượng có lệnh truy nã. Nâng cao chất lượng thực hiện quy chế phối hợp giải quyết tình hình an ninh, trật tự vùng giáp ranh giữa các địa phương nhằm tăng cường công tác phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự xảy ra tại địa bàn. Kịp thời khen thương, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm để động viên, khích lệ phong trào. Toàn thành phố phấn đấu năm 2018 có từ 95% trở lên phường, xã, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; trong đó đối với phường, xã có từ 75-85% đơn vị được xếp loại xuất sắc và khá; đối với cơ quan, đơn vị có từ 85-90% đơn vị được xếp loại xuất sắc và khá.