Ninh Phước: Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”

(NTO) Thời gian qua, Huyện ủy Ninh Phước tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cấp ủy, chính quyền các cấp huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc.

Qua tìm hiểu thực tế tại các địa phương thuộc huyện Ninh Phước, chúng tôi ghi nhận phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai thực hiện sâu rộng ở các xã, thị trấn đã tạo thành phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp trong đời sống nhân dân. Tính riêng trong năm 2017, các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” huy động nhiều nguồn lực chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chính quyền các cấp tạo môi trường thuận lợi giúp nông dân thực hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh mới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời huy động nhiều nguồn lực xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới, hiến đất thi công kênh mương, bê tông hóa giao thông nông thôn, lắp đặt hệ thống chiếu sáng thôn xóm, xây dựng trường học xanh-sạch- đẹp an toàn, cam kết không nuôi heo thả rong trong khu dân cư, tổ an ninh xung kích tham gia giữ vững trật tự vùng nông thôn. Tính đến nay, huyện Ninh Phước đã có 5/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Phước Thái, Phước Hậu, Phước Vinh, Phước Sơn và Phước Thuận. Còn lại 3 xã: An Hải, Phước Hữu, Phước Hải tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới, góp phần xây dựng huyện Ninh Phước đạt chuẩn nông thôn mới vào giữa năm 2019.

Phát huy hiệu quả tưới hệ thống thủy lợi Lanh Ra, nông dân
xã Phước Vinh chuyển dịch cơ cấu cây trồng đạt hiệu quả kinh tế cao.

Ninh Phước là điểm sáng trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực kinh tế, thu hút 44 tập thể và 50 cá nhân thực hiện 8 mô hình cơ cấu lại ngành Nông nghiệp. Trong đó nổi bật là mô hình cánh đồng lớn đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho các nông hộ, tạo tâm lý phấn khởi trong đời sống nông dân. Bước đầu mô hình được triển khai làm điểm tại HTX Dịch vụ Nông nghiệp Phước Hậu với diện tích 56 ha vụ hè-thu 2017. Cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động 103 hộ đồng bào Chăm thôn Hiếu Lễ tham gia mô hình cánh đồng lớn. Đến vụ đông-xuân 2017- 2018, Ninh Phước nhân rộng mô hình cánh đồng lớn với diện tích 764 ha, chiếm 53% kế hoạch thực hiện mô hình cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời liên kết “4 nhà” đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, xây dựng vùng chuyên canh cây trồng nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. Trong đó có các vùng sản xuất trọng điểm như cây măng tây xanh ở xã An Hải cho thu nhập trên 500 triệu đồng/ha/năm; chuyển dịch 227 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng bắp, đậu xanh, mè đen, cây ăn trái đem lại giá trị kinh tế cao gấp 2-3 lần so với trồng lúa…

Nhờ thực hiện hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”, cấp ủy và chính quyền xã Phước Vinh đã vận động 607 nông hộ tự nguyện hiến 9,2 ha đất xây dựng 65 tuyến kênh thuộc hệ thống thủy lợi Lanh Ra phục vụ tưới cho gần 1.700 ha đất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Xã Phước Thuận vận động 50 hộ dân thôn Phú Nhuận, Hiệp Hòa tháo dỡ 28 công trình trả lại 1.800 m2 đất lấn chiếm hành lang công trình thủy lợi để kiên cố hóa mương Chai. Các địa phương huy động nhân dân cùng Nhà nước bê tông 26 tuyến đường giao thông nội thôn dài 13.269 m và “cứng hóa” 19 tuyến giao thông nội đồng dài 15.269 m, trị giá trên 14,3 tỷ đồng. Đồng thời vận động nhân dân chung tay đóng góp trên 500 triệu đồng lắp đặt 1.000 bóng đèn với chiều dài 50 km phục vụ nhu cầu đi lại vào ban đêm, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự địa phương. Đơn cử, công trình thắp sáng đường quê thôn Hoài Nhơn (xã Phước Hậu) do nhân dân đầu tư gần 90 triệu đồng lắp đặt 150 bóng đèn led với chiều dài 5,5 km đưa vào sử dụng trong tháng 1-2018. Ông Huỳnh Văn Nuôi, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Hoài Nhơn phấn khởi: “Sinh ra và lớn lên ở đồng đất Hoài Nhơn hơn bảy chục năm qua tôi mới nhìn thấy làng quê đèn điện thắp sáng không thua kém gì thành phố. Đường thôn, ngõ xóm đều được bê tông xi măng sạch đẹp, đi lại thuận lợi không còn bùn đất như những năm trước. Chi hội Người cao tuổi chúng tôi luôn đồng hành cùng Ban quản lý thôn thực hiện tốt công tác tuyên tuyền vận động bà con đoàn kết xây dựng thôn xóm ngày càng phát triển giàu đẹp”.

Đồng chí Phạm Văn Binh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ninh Phước, cho biết: HTX Dịch vụ Nông nghiệp Phước Hậu, nhân dân và cán bộ các thôn Hoài Nhơn (xã Phước Hậu), thôn Phước Khánh, Phú Nhuận, Hiệp Hòa (xã Phước Thuận), Trường TH Từ Tâm 1, Trường TH Phước Khánh…là những tập thể nêu gương điển hình xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới, Huyện ủy Ninh Phước tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, huy động nguồn lực nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020. Vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Thực hiện tốt công tác đối thoại với nhân dân để kịp thời giải quyết hiệu quả những kiến nghị chính đáng của nhân dân từ cơ sở.