Hấp dẫn đồng cừu An Hoà

(NTO) Ninh Thuận có khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng quanh năm, song lại là điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi cừu. Nằm cách trung tâm Tp. Phan Rang-Tháp Chàm khoảng 16 km theo hướng Tây Bắc (Quốc lộ 1A), thôn An Hòa, xã Xuân Hải (Ninh Hải) được xem là “thủ phủ” của cừu Ninh Thuận. Với số lượng đàn cừu từ vài trăm cho đến cả ngàn con; cùng với thảm thực vật như một tiểu “sa mạc” thu nhỏ, đã quyến rũ du khách đến tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm cuộc sống của dân du mục nơi đây.

Trang trại cừu được xây dựng trên cao như những nhà sàn.

Theo chân người chăn nuôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đàn cừu đi trong tiểu “sa mạc”.

Vào sáng sớm, từng đàn cừu ra khỏi chuồng kiếm ăn trên các đồng cỏ và triền đồi
xung quanh khu vực hồ Thành Sơn, xã Xuân Hải (Ninh Hải).