Ninh Sơn: Triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2018

(NTO) Huyện Ninh Sơn vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018.

Năm 2017, trên địa bàn huyện đã xảy ra 5 đợt thiên tai làm ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất và đời sống của nhân dân, ước tính thiệt hại trên 11 tỷ đồng; trong đó, thiệt hại 13 nhà ở, 3 trường học, trên 200 ha cây trồng các loại, 840 vật nuôi gia cầm, gia súc, nhiều tuyến kênh mương phục vụ sản xuất cũng bị sạt lở nghiêm trọng.

Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2017. Ảnh Kim Phụng.

Năm 2018, để ngăn chặn mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, huyện yêu cầu các địa phương khoanh vùng nơi có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất; phương án di dời dân khỏi vùng nguy hiểm nhất là vùng ven sông, suối, dưới chân núi. Vận động, hướng dẫn nhân dân chằng chống nhà cửa, sơ tán kịp thời người và động vật nơi vùng trũng có khả năng bị ngập lụt.

Thực hiện phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng” để huy động tổng lực người và phương tiện ứng cứu kịp thời khi mưa bão và lốc xoáy xảy ra. Kiểm tra, tu bổ hệ thống đê điều bảo đảm việc tiêu thoát lũ.