Tuổi trẻ phường Kinh Dinh học tập và làm theo Bác

(NTO) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên phường Kinh Dinh (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) duy trì, triển khai hiệu quả phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; chung tay chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng… tạo sức lan tỏa sâu rộng, giúp đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tạo dấu ấn đẹp về hình ảnh tuổi trẻ trong cộng đồng dân cư.

Anh Trần Quốc Hùng, Bí thư Đoàn phường Kinh Dinh, cho biết: Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua, cùng với việc tuyên truyền, phổ biến nội dung học tập và làm theo Bác đến từng ĐV-TN, Đoàn phường còn khuyến khích mỗi ĐV-TN đăng ký học tập và làm theo Bác bằng những việc cụ thể, thiết thực. Trong đó, nổi bật là việc tham gia, hưởng ứng các phong trào, hoạt động, như: Tổ chức nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tham gia hiến máu nhân đạo; thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt Nam; tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, giữ gìn trật tự đô thị, an toàn giao thông, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, hành trình về nguồn…

Đoàn viên - Thanh niên phường Kinh Dinh tham gia làm vệ sinh môi trường.

Với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, ĐV-TN phường Kinh Dinh phát huy tính tiền phong, hăng hái đi đầu trong các phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Chỉ tính riêng năm 2017, toàn phường có 17 ĐV-TN tham gia hiến máu tình nguyện; hơn 160 lượt ĐV-TN ra quân làm vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, bóc tách rao vặt, quảng cáo tại các tuyến đường, nạo vét, khơi thông dòng chảy kênh mương Nhị Phước; hơn 80 lượt ĐV-TN duy trì ra quân vận động xây dựng tuyến phố xanh- sạch-đẹp tại tuyến đường 16 Tháng 4. Đoàn phường cùng Chi đoàn Dân quân Cơ động góp 11 ngày công dọn dẹp chuẩn bị cho công tác sửa chữa nhà Đại đoàn kết tại hộ ông Tô Hà Tuyết (khu phố 3); góp 4 ngày công lắp đặt hệ thống điện và ống nước cho hộ ông Trần Cư (khu phố 4). Dịp “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2018, Đoàn phường vận động các nhà hảo tâm đóng góp 750 kg phân bón, chăm sóc cây xanh, tạo cảnh quan bóng mát trên các tuyến phố, công viên tại địa phương…

Học tập Bác Hồ ở tinh thần “Tương thân, tương ái” sống vì mọi người, ĐV-TN phường Kinh Dinh duy trì, thực hiện hiệu quả công tác chăm lo đối tượng chính sách, người cao tuổi neo đơn. Trong đó, Chương trình “Cơm tình thương” triển khai từ năm 2013 đến nay, hằng ngày duy trì vận động, trao tặng cơm trưa cho cụ Đinh Thị Đi (85 tuổi, ở khu phố 6). Từ tháng 8-2017 đến nay, Đoàn phường vận động, hỗ trợ các cụ: Nguyễn Thị Có (khu phố 1), Nguyễn Văn Ngọc (khu phố 4), Phạm Thị Hồng Cúc (khu phố 6) mỗi tháng 200.000 đồng/người. Công trình “Bếp ăn từ thiện” triển khai từ năm 2014 đến nay được duy trì thường xuyên, hiệu quả. Vào các ngày 30, mùng 1, 14 và 15 AL hằng tháng, Đoàn phường phối hợp với Hội Người cao tuổi phường nấu và phát cơm miễn phí (trên 250 suất/ngày) cho người nghèo, cận nghèo, người già có hoàn cảnh khó khăn… Mô hình “Hội quán Thanh niên” duy trì thường xuyên và hoạt động hiệu quả từ năm 2015 đến nay, tạo nguồn kinh phí cho hoạt động Đoàn, hỗ trợ kinh phí duy trì “Bếp ăn từ thiện” và trao tặng gia đình thân nhân Liệt sĩ Trần Miễn (khu phố 7) số tiền 200.000 đồng/tháng. Chăm lo, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, năm học này, Đoàn Thanh niên phường Kinh Dinh vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường THCS Võ Thị Sáu với số tiền 300.000 đồng/tháng/học sinh; vận động trao tặng 30 bộ sách giáo khoa các cấp, 7 bộ đồng phục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường… Các phong trào giáo dục, cảm hóa thanh niên lầm lỗi tại cộng đồng; vận động thanh niên lên đường nhập ngũ; ra quân vận động các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè… được đông đảo ĐV-TN tích cực tham gia.

Anh Trần Quốc Hùng cho biết thêm: Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ĐV-TN trên địa bàn phường ngày càng nâng cao nhận thức, rèn luyện đạo đức, lối sống theo hướng tích cực. Trong năm 2017, qua rèn luyện, phấn đấu, toàn phường có 4 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Thời gian tới, Đoàn phường tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; duy trì, đẩy mạnh các mô hình, phong trào hoạt động hiệu quả, giúp ĐV-TN rèn luyện lối sống đẹp, sống có ích vì cộng đồng.