Ninh Phước xây dựng nông thôn xanh- sạch- đẹp

(NTO) Huyện ủy Ninh Phước triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 09- NQ/TU, ngày 28- 9- 2012, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận xanh- sạch- đẹp giai đoạn 2012- 2015 và những năm tiếp theo. Qua hơn 5 năm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Ninh Phước tập trung huy động các nguồn lực xây dựng tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng phát triển.

Huyện Ninh Phước hiện có 35.545 hộ, với trên 157.800 người dân sinh sống tập trung tại 66 thôn, khu phố thuộc 9 xã, thị trấn; mật độ dân số trung bình 383 người/km2. Trong đó, đông nhất là đồng bào Kinh có 106.260 người, chiếm 67,33%; đồng bào Chăm có 48.012 người, chiếm 30,42%; đồng bào Raglai có 3.030 người, chiếm 1,92% dân số. Tuy đời sống kinh tế một bộ phận dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn nhưng cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện đồng thuận thực hiện Nghị quyết 09- NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tạo sự chuyển biến tích cực xây dựng Ninh Thuận xanh- sạch- đẹp. Các phong trào trồng, chăm sóc cây xanh, thu gom rác thải, làm vệ sinh môi trường, khai thông nước tù đọng được cán bộ, nhân dân thường xuyên thực hiện. Qua đó, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường sống khu dân cư. Tính đến nay, huyện Ninh Phước đầu tư “cứng hóa” 100% các tuyến đường giao thông trục xã; đường nội thôn và liên thôn bê tông xi măng 94 km, đạt 75,8%; tuyến đường ngõ xóm khu dân cư bê tông 106 km đạt 74,6%; tuyến giao thông nội đồng bê tông 127,8 km đạt 76,6% tổng chiều dài, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Toàn huyện có 99,9 % số hộ gia đình sử dụng điện lưới quốc gia và 96,7% số hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Trung tâm huyện Ninh Phước xanh- sạch- đẹp.

Vào dịp đầu xuân mới hằng năm, huyện Ninh Phước tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân về việc trồng, chăm sóc cây xanh ở các tuyến đường giao thông, công sở, khu dân cư. Tính riêng trên địa bàn thị trấn Phước Dân trong 5 năm qua đã trồng mới 5.500 cây xanh che mát các cơ quan, đơn vị và các tuyến đường: Nguyễn Huệ, Trương Văn Ly, Huỳnh Phước.., nâng độ che phủ đạt 2,75 m2/người; các điểm du lịch mật độ cây xanh che phủ đạt 11,2%. UBND huyện hỗ trợ 3,7 tỷ đồng trồng cây xanh và xây dựng hoa viên ở các cơ quan, khu dân cư. Đồng thời dành kinh phí hằng năm trên 2,5 tỷ đồng hợp đồng Công ty TNHH Thương mại- Dịch vụ Nam Thành thu gom rác thải sinh hoạt dân cư ở 9 xã, thị trấn. Cấp ủy, chính quyền các xã cũng đã huy động nguồn lực nhân dân đóng góp trên 500 triệu đồng lắp đặt 1.000 bóng đèn thắp sáng đường quê với chiều dài 50 km, tạo nên diện mạo nông thôn mới Ninh Phước sáng- xanh- sạch- đẹp. Đơn cử, cấp ủy chi bộ và Ban Quản lý thôn Hoài Nhơn (xã Phước Hậu) vận động nhân dân đóng góp 90 triệu đồng lắp đặt 150 bóng đèn chiếu sáng tuyến đường liên xã Phước Hậu-Phước Sơn dài 3,5 km và 8 tuyến đường nội thôn dài 2 km. Công trình đưa vào sử dụng dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết 09- NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Mặt trận vận động 300 hộ đồng bào Chăm thôn Tuấn Tú (xã An Hải) tham gia thực hiện hiệu quả mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu với nhiều hoạt động thiết thực như trồng cây xanh, thu gom rác thải, chung tay xây dựng khu dân cư ngày càng xanh- sạch- đẹp. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện xây dựng 42 câu lạc bộ “gia đình 5 không, 3 sạch” thu hút 1.172 thành viên tham gia; vận động 7.611 hội viên thực hiện mô hình “sọt rác gia đình”; bảo vệ 35 tuyến đường liên xã, liên thôn “xanh- sạch- đẹp”. Huyện Đoàn vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng Ninh Phước xanh- sạch- đẹp”. Đoàn Thanh niên đảm nhận thực hiện nhiều công trình, phần việc như Ngày thứ Bảy xanh, ngày Chủ nhật tình nguyện, tuyến đường thanh niên tự quản, chương trình thắp sáng đường quê. Huyện đoàn phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức các trường học thực hiện tốt phong trào “Trường em xanh- sạch- đẹp” trồng chăm sóc hàng ngàn cây xanh tạo bóng mát sân trường…

Đồng chí Phạm Văn Binh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ninh Phước cho biết: Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 09- NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đem lại nhiều kết quả thiết thực tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng xanh- sạch- đẹp, cảnh quan môi trường dân cư được cải thiện. Ý thức cộng đồng trong việc trồng, chăm sóc cây xanh và bảo vệ môi trường được nâng cao với 80% khu dân cư đạt chuẩn xanh- sạch- đẹp. Trong thời gian tới, Ninh Phước tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân địa phương. Phát huy và nhân rộng mô hình hoạt động hiệu quả của các tổ chức đoàn thể tham gia bảo vệ môi trường. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn và ý thức của người dân trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh trên địa bàn huyện. Đồng thời huy động các nguồn lực xã hội chung tay xây dựng huyện Ninh Phước phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào giữa năm 2019.