Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2018

(NTO) Ngày 2-3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2018. Dự Lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng Ninh Thuận là điểm đến “xanh” của cả nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên của tỉnh. Trong những năm qua, tỉnh ta đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác bảo vệ và phát triển rừng; tỷ lệ che phủ của rừng được nâng lên; diện tích cây xanh, vườn hoa, cây cảnh từ đô thị đến các khu dân cư hằng năm đều tăng, số địa phương tổ chức thu gom, tiêu hủy rác thải ngày càng nhiều, góp phần tích cực trong giữ gìn môi trường, xây dựng cảnh quan tỉnh nhà và chống hiệu ứng nhà kính. Đồng chí kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng xanh-sạch-đẹp. Đồng chí đề nghị Đoàn Thanh niên các cấp tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh-thiếu nhi phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với việc trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường, …

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;
cùng các đồng UVTV Tỉnh ủy tham dự Lễ  phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2018. Ảnh VM.
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh trồng cây tại khu vực Công viên Biển Bình Sơn. Ảnh: V.M
 

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đóng góp Quỹ Cây xanh. Ảnh: V.M

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
trồng cây tại khu vực Công viên Biển Bình Sơn. Ảnh: Văn Nỷ.

Đồng chí Trương Xuân Thìn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy trồng cây tại Lễ phát động. Ảnh Mai Dũng.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
trồng cây tại khu vực Công viên Biển Bình Sơn. Ảnh: Văn Nỷ. 

Đoàn viên thanh niên dọn vệ sinh tại Bãi biễn Bình Sơn-Ninh Chữ. Ảnh Văn Nỷ.

Ngay sau lễ phát động, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trồng 22 cây xanh tại khu vực Công viên Biển Bình Sơn. Trên 300 đoàn viên, thanh niên các đơn vị, Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại và Sản xuất Nam Thành tiến hành chăm sóc cây xanh, dọn vệ sinh tại khu vực Công viên và bãi biển Bình Sơn-Ninh Chữ.

► Cùng ngày, các địa phương trong tỉnh cũng đồng loạt tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2018.

Tp. Phan Rang - Tháp Chàm

Đoàn viên thanh niên Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tham gia trồng cây xanh
tại khu vực chân Núi Tháp phường Đô vinh. Ảnh Tiến Thành

Sáng 2-3, tại khu vực chân Núi Tháp phường Đô vinh, Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất năm 2018. 

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND thành phố đã phát động đến các cơ quan, đơn vị và các địa phương trong toàn thành phố tích cực hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.  Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây xanh đối với công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia trồng và bảo vệ cây xanh nhằm huy động sức mạnh và sự chung tay của cả cộng đồng cho mục tiêu phát triển cây xanh đô thị, góp phần xây dựng thành phố xanh-sạch-đẹp. 

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã tham gia trồng cây xanh tại khu vực chân Núi Tháp.     

Ninh Phước

Lãnh đạo huyện Ninh Phước trồng cây tại Đài Tưởng niệm Liệt sỹ huyện. Ảnh Phan Rang.

Với thông điệp “Bạn muốn ngày mai xanh, hãy tạo màu xanh hôm nay”, tại Lễ phát động, lãnh đạo UBND huyện Ninh Phước kêu gọi các cơ quan, đơn vị, Mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác trồng, chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường; tham gia thực hiện hiệu quả Đề án “Chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp, giữ gìn và bảo vệ cảnh quan đô thị, khu dân cư góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Ngay sau Lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện cùng các đại biểu trồng 20 cây xanh tại Đài Tưởng niệm Liệt sỹ huyện và khu trụ sở Huyện ủy Ninh Phước.

Thuận Nam

Lãnh đạo huyện Thuận Nam trồng cây tại Đài Tưởng niệm Liệt sỹ huyện. Ảnh Phan Hiếu.

Tại buổi lễ phát động, lãnh đạo UBND huyện Thuận Nam đã nêu cao ý nghĩa việc hưởng ứng ngày Tết trồng cây theo lời dạy của Bác Hồ và kêu gọi toàn thể cán bộ, CC-VC, nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng trồng cây xanh bằng các hoạt động thiết thực; thường xuyên thực công tác trồng bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo cảnh quan xanh-đẹp trên địa bàn huyện, góp phần cùng chung tay xây dựng “Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp”.Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo huyện Thuận Nam cùng các đại biểu trồng 80 cây hoa giấy tại khu vực Đài tưởng niệm Liệt sĩ huyện.

Ninh Hải

Lãnh đạo huyện Ninh Hải trồng cây tại Trường TH Ninh Chữ. Ảnh Ngọc Diệp.

Tại Trường TH Ninh Chữ, UBND huyện Ninh Hải tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2018 với sự tham gia của gần 500 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên-thanh niên trên địa bàn huyện. Sau lễ phát động, các đại biểu đã tổ chức trồng 25 cây bằng lăng tím trong khuôn viên trường.

Ninh Sơn

Lãnh đạo huyện Ninh Sơn trồng cây tại trụ sở thôn Hạnh Trí, xã Quảng Sơn. Ảnh Lê Thi.

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Ninh Sơn yêu cầu 8 xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây xanh gắn với giữ gìn môi trường xanh-sạch-đẹp. Ngay sau lễ phát động, gần 100 cán bộ, viên chức, người lao động, đoàn viên, học sinh, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện tiến hành trồng 25 cây xanh tại trụ sở thôn Hạnh Trí, xã Quảng Sơn.

Thuận Bắc

Đoàn viên, thanh niên huyện Thuận Bắc tham gia trồng cây. Ảnh Minh Khai.

Tại Lễ phát động, lãnh đạo UBND huyện Thuận Bắc đã nêu ý nghĩa và tầm quan trọng của cây xanh đối với đời sống con người, qua đó kêu gọi toàn thể cán bộ và nhân dân trong huyện nâng cao nhận thức về việc trồng cây xanh, tích cực tham gia trồng và chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường, trồng rừng và bảo vệ rừng… Lãnh đạo huyện yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân trồng và bảo cây xanh tại khu dân cư, nghiêm cấm các hành vi phá hoại, chặt cây xanh...Sau buổi Lễ phát động các đồng chí lãnh đạo huyện đã trồng cây xanh tại khuôn viên Nhà Bia ghi danh các Anh hùng Liệt sĩ huyện. Cùng ngày, 6 xã trên địa bàn huyện cũng đồng loạt tổ chức phát động Tết trồng cây tại địa phương.