Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Chung tay xây dựng đô thị xanh-sạch-đẹp

(NTO) Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 28-9-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp, giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo; thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể Tp.Phan Rang-Tháp Chàm tập trung quán triệt, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, huy động cán bộ, nhân dân chung tay xây dựng thành phố xanh-sạch-đẹp.

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm hiện có gần 47.000 hộ, với trên 174.500 nhân khẩu, sống tại 117 thôn, khu phố thuộc 16 xã, phường. Xây dựng đô thị xanh-sạch-đẹp, thời gian qua, thành phố tập trung huy động nguồn lực cho công tác chỉnh trang, quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm như: Công viên Biển Bình Sơn; công trình cây xanh khu vực Tượng đài-Bảo tàng; nâng cấp, cải tạo Công viên 16 Tháng 4.... Theo ông Lê Hoài Nam, Trưởng phòng Quản lý Đô thị Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Từ năm 2012 đến nay, thành phố đã trồng mới, trồng thay thế trên 7.900 cây xanh, 45.300 cây hoa, 22.000 cây tạo cảnh trên các tuyến đường giao thông, các khu dân cư, công sở, công viên. Nhờ đó, mật độ phủ xanh đã tăng từ 4m2/người năm 2012 lên 8,5m2/ người hiện nay. Cùng với đó, hệ thống hồ điều hòa, thoát nước, xử lý nước thải cũng được đầu tư, nâng cấp… góp phần thay đổi diện mạo thành phố theo hướng tích cực.

Công viên 16 Tháng 4, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: V.M.

Song song với việc trồng, chăm sóc cây xanh, công tác vệ sinh môi trường cũng được thành phố quan tâm, triển khai hiệu quả. Đến nay, 100% xã, phường trên địa bàn thành phố tham gia mô hình thu gom rác thải. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý đạt 98,5% (riêng bãi biển Bình Sơn đạt 100%). Trong 5 năm (2012-2017), thành phố lắp đặt trên 200 thùng rác (loại 120 lít) tại bãi biển và Công viên Biển Bình Sơn, quần thể Quảng trường-Tượng đài-Bảo tàng; hỗ trợ kinh phí xây dựng 595 nhà vệ sinh cho hộ nghèo, cận nghèo phường Đông Hải… Đảm bảo an toàn giao thông, trật tự vỉa hè, lòng đường, UBND thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường, xã tiến hành khảo sát, sơn kẽ vạch trên 37 tuyến đường; hướng dẫn các hộ dân ký cam kết không vi phạm trật tự đô thị lòng đường, vỉa hè; giải quyết tình trạng người dân buôn bán tự phát tại các khu vực trọng điểm: Ngã 5 Tấn Tài, khu vực Tượng đài-Bảo tàng…

Đoàn viên, thanh niên Tp. Phan Rang-Tháp Chàm ra quân bóc tách
rao vặt, quảng cáo trên tuyến đường Ngô Gia Tự.

Điểm nhấn trong thực hiện chủ trương xây dựng Tp. Phan Rang-Tháp Chàm xanh-sạch-đẹp là Mặt trận và các tổ chức thành viên không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân trong việc bảo vệ môi trường thông qua việc triển khai các mô hình, phong trào thi đua: “Thanh niên xung kích”, “Tổ nhân dân tự quản”; “Tuyến đường tự quản”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... Anh Huỳnh Phương Nam, Bí thư Thành đoàn Phan Rang-Tháp Chàm, cho biết: Chung tay xây dựng thành phố xanh-sạch-đẹp, thời gian qua, Thành đoàn đã duy trì, tổ chức hiệu quả các phong trào: “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” ra quân dọn vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh tại một số tuyến đường thanh niên đảm nhận. Chỉ tính riêng năm 2017, Thành đoàn đã tổ chức 7 đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường tại bãi biển Bình Sơn-Ninh Chữ với 210 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; huy động trên 8.300 đoàn viên, thanh niên ra quân vệ sinh môi trường, bóc tách rao vặt, quảng cáo tại các tuyến đường, khu phố. Đoàn Thanh niên Công an thành phố tổ chức 840 ca tuần tra với 1.580 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hướng dẫn, điều khiển giao thông tại các giao lộ phức tạp góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn… Thời gian tới, Thành đoàn dự kiến trồng mới 50 cây xanh dịp “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2018; trong Tháng Thanh niên, tổ chức về nguồn, dọn vệ sinh môi trường thôn Phú Thọ (phường Đông Hải); các cấp Thành đoàn tiếp tục tổ chức tốt phong trào “Cổng trường an toàn giao thông”, duy trì hiệu quả 18 tuyến đường Thanh niên tự quản, dọn dẹp vệ sinh môi trường, bóc tách rao vặt, quảng cáo tại các tuyến đường, bãi biển Bình Sơn-Ninh Chử… chung tay xây dựng thành phố ngày càng xanh-sạch-đẹp…