Trường THPT An Phước: Thực hiện hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(NTO) Trường THPT An Phước là tập thể điển hình tiêu biểu của huyện Ninh Phước triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi bộ nêu cao vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo Ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể vận động cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ gắn với nâng cao toàn diện chất lượng dạy và học. Việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW đã tạo động lực xây dựng chi bộ nhà trường 5 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh.

Đến với Trường THPT An Phước trong buổi học đầu tiên của năm mới Mậu Tuất 2018, chúng tôi ghi nhận tinh thần phấn khởi của tập thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh trước sự kiện chi bộ nhà trường vừa được Tỉnh ủy tặng Cờ TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2013-2017). Đồng thời, cuối năm 2017 vừa qua, nhà trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia và đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1. Để có được kết quả đáng tự hào này, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã phát huy tinh thần đoàn kết, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác. Mỗi cá nhân nêu cao tính tự giác làm theo Bác, góp phần xây dựng tập thể vững mạnh, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn.

Trường THPT An Phước được đầu tư thiết bị hiện đại đáp ứng tốt nhu
cầu học tập của học sinh.

Trao đổi với thầy giáo Trần Ngọc Hùng, Hiệu trưởng kiêm Bí thư Chi bộ Trường THPT An Phước, chúng tôi được biết, toàn trường hiện có 91 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; chi bộ có 27 đảng viên được cấp ủy tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 05-CT/TW, mỗi cá nhân căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao để đăng ký cụ thể việc làm theo Bác về rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao kỹ năng giảng dạy, áp dụng hiệu quả CNTT vào thực tiễn công tác; xây dựng trường lớp thân thiện, đổi mới công tác chủ nhiệm thu hút học sinh học tập chuyên cần… Chi bộ và Ban giám hiệu thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá việc đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên. Qua đó kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân thực hiện tốt và nhắc nhở những trường hợp chưa thực hiện tốt việc đăng ký làm theo Bác. Nhờ đó trong những năm qua, nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, chất lượng giáo dục tăng lên rõ rệt được phụ huynh học sinh tin tưởng.

Điểm nổi bật được lãnh đạo huyện và nhân dân địa phương ghi nhận là chất lượng giáo dục của Trường THPT An Phước ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho địa phương. Năm học 2017- 2018, nhà trường có 76 giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, đảm nhận giảng dạy 1.359 học sinh, với 35 lớp; học sinh dân tộc thiểu số chiếm trên 47%. Đội ngũ đảng viên làm lực lượng nòng cốt nêu gương đi đầu thực hiện nghị quyết của chi bộ về tự giác học tập, làm theo tấm gương Bác Hồ gắn với nâng cao chất lượng dạy học. Mỗi thầy, cô giáo đã đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính chủ động tích cực học tập của học sinh. Đồng thời quan tâm giúp đỡ các em học sinh hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn có điều kiện đến trường chăm lo học tập. Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa thu hút học sinh tham gia trải nghiệm gắn bó với trường lớp, nâng cao kiến thức như: Ngày hội nói tiếng Anh; Sân khấu hóa văn học dân gian; Văn hóa ứng xử trong trường học; Bảo đảm an toàn giao thông... Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện Chỉ thị số 05 CT/TW gắn với đổi mới phương pháp giảng dạy nên chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng cao. Đơn cử năm học 2016- 2017 vừa qua, toàn trường có 35,1% học sinh xếp loại giỏi; hạnh kiểm khá, tốt đạt 97,5%; học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT đạt 99,2%; đỗ vào các trường đại học, cao đẳng đạt 88,7%. Tính riêng trong học kỳ I, năm học 2017- 2018, toàn trường có 441 học sinh xếp loại học tập khá, giỏi, đạt 32,4%; 1.319 học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt, chiếm 97%; duy trì sĩ số đạt trên 99%.

Thầy giáo Trần Ngọc Hùng cho biết trong thời gian tới, Chi bộ nhà trường tiếp tục lãnh đạo Ban giám hiệu và các tổ chức đoàn thể vận động cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Đồng thời tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm học 2017- 2018, nhà trường có 36,8% số học sinh xếp loại học tập khá, giỏi; học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt trên 98%; duy trì sĩ số đạt 99%; học sinh lớp 12 tốt nghiệp THPT đạt 98%. Chi bộ nhà trường tiếp tục giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh; tập thể Lao động Xuất sắc; duy trì đơn vị trường đạt chuẩn quốc gia và đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1.