Họp mặt đồng hương Ninh Thuận tại TP. Hồ Chí Minh

(NTO) Ngày 25-2, Ủy ban MTTQVN tỉnh phối hợp với Ban Liên lạc đồng hương Ninh Thuận tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt đầu xuân Mậu Tuất 2018. Tham dự có các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bà con, sinh viên tỉnh Ninh Thuận đang công tác, học tập, sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Trong không khí đầm ấm, thân thương, vui tươi tại buổi họp mặt. Lãnh đạo tỉnh và những người con quê hương Ninh Thuận đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh vui mừng gặp gỡ, thăm hỏi, động viên, trao đổi thông tin về tình hình kinh tế, xã hôi tỉnh nhà. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo những kết quả nổi bật, đổi mới và phát triển của tỉnh nhà trên tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, giáo dục, chính sách thu hút đầu tư và những giải pháp đột phá về phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh, để đạt được những thành tựu trong thời gian qua, có sự đóng góp tích cực, thiết thực, chung lòng của bà con đồng hương và Ban Liên lạc đồng hương Ninh Thuận tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự họp mặt đồng hương tại TP Hồ Chí Minh.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt.
 
 
Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin
tình hình phát triển kinh tế-xã hội tỉnh ta tại buổi họp mặt.
 
 
Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt.
 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho
GS.TS Nguyễn Hay, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh,
Trưởng Ban Liên lạc đồng hương Ninh Thuận tại TP. Hồ Chí Minh.

Tại buổi họp mặt, bà con đồng hương bày tỏ lòng tự hào, vui mừng và phấn khởi trước sự đổi mới của quê hương Ninh Thuận và mong muốn tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chú trọng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, kết nối đầu tư mạnh mẽ, tạo điều kiện để bà con xa quê góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, phát triển.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận những đóng góp và tình cảm cao quý của những người con quê hương Ninh Thuận đang sinh sống, học tập và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, đồng chí cũng thông tin những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2018 nhất là toàn tỉnh tập trung cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chú trọng đẩy nhanh tiến độ triển khai các khâu đột phá về năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ cao; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trong thời gian tới, đồng chí mong muốn những người con quê hương Ninh Thuận tiếp tục hướng về quê hương, ngày càng có nhiều sinh viên giỏi, các nhà khoa học, trí thức, doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp tích cực, to lớn hơn nữa góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, phát triển bền vững.