Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm một số địa phương, doanh nghiệp nhân ngày đầu năm mới

(NTO) Ngày 22-2, tiếp tục chương trình thăm một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhân dịp năm mới Mậu Tuất 2018, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, làm việc với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và Công ty Cổ phần Gia Việt (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm).

Sau khi nghe lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ tỉnh báo cáo sơ bộ tình hình hoạt động của Hội trong năm qua và định hướng phát triển trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng với nhiều dự tính trong năm mới 2018, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh sẽ không ngừng phát triển thành viên, gắn kết doanh nhân tỉnh nhà, vì mục tiêu sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Đến thăm Công ty Cổ phần Gia Việt, đồng chí chúc tập thể lãnh đạo và nhân viên công ty năm mới đạt nhiều thắng lợi mới. Với khí thế mới và sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh, đồng chí mong muốn doanh nghiệp phấn đấu hơn nữa để hoàn thành mục tiêu, chiến lược kinh doanh đề ra; không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm kiếm đầu tư, mở rộng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là lĩnh vực năng lượng tái tạo, dịch vụ, du lịch. Đồng thời cần quan tâm đến đời sống, thu nhập của công nhân, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
đến thăm Công ty Cổ phần Gia Việt. Ảnh Diễm My.

► Trước đó, ngày 21-2, ngày làm việc đầu tiên của năm mới Mậu Tuất 2018, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm một số doanh nghiệp tiêu biểu.

Đến thăm Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, thiện chí của doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh ta; mong muốn doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ để sớm khởi công Dự án Trang trại Điện mặt trời hồ Bàu Ngứ. Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, chính quyền địa phương luôn quan tâm, hỗ trợ giải quyết kịp thời các vướng mắc, thủ tục, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, ngày càng phát triển, góp phần tăng trưởng của tỉnh nhà. Đến thăm Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi và Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Ninh Thuận, đồng chí ghi nhận những đóng góp của đơn vị đối với tỉnh nhà trong thời gian qua; mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, phục vụ đắc lực và đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình
sản xuất vụ lúa đông- xuân tại xã Phước Hậu (Ninh Phước). Ảnh: U.T

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến thăm, kiểm tra tình hình sản xuất vụ lúa Đông- Xuân tại xã Phước Hậu (Ninh Phước) và hoạt động hồ chứa nước Bà Râu (Thuận Bắc). Đồng chí chúc sức khỏe, động viên bà con nông dân thi đua lao động, tích cực áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần vào phát triển ngành Nông nghiệp tỉnh nhà.

► Ngày 21-2, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và các đơn vị hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
thăm Trung tâm Văn hóa tỉnh. Ảnh: H.T

Tại TTC Resort Premium và Long Thuận Resort, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của các đơn vị trong dịp Tết; đồng thời chúc các đơn vị trong năm 2018 gặt hái nhiều thành công, tiếp tục đổi mới, nâng cao uy tín, chất lượng dịch vụ, tạo sự khác biệt trong xây dựng thương hiệu, góp phần vào sự phát triển du lịch của tỉnh. Đến thăm Đoàn Ca múa nhạc tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh và Đoàn Nghệ thuật dân gian Chăm (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nhiệm vụ của các đơn vị trong việc phục vụ văn hóa, nghệ thuật cho nhân dân trong dịp Tết vừa qua. Đồng chí đề nghị các đơn vị phát huy kết quả đạt được, không ngừng đổi mới các chương trình văn hóa, nghệ thuật theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu, phù hợp với thị hiếu xã hội, mang nhiều ý nghĩa chính trị, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa, nghệ thuật của nhân dân và phục vụ tốt các sự kiện chính trị của tỉnh.

► Ngày 22-2, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm cán bộ, nhân viên và ngư dân tại Cảng cá Cà Ná (Thuận Nam) và Cảng cá Đông Hải (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm). Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc đội ngũ cán bộ công tác ở các Cảng cá năm mới sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ và tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, nâng cao hoạt động chuyên môn, tập trung bám sát quan điểm chỉ đạo của tỉnh; đẩy mạnh hỗ trợ ngư dân trong đánh bắt hải sản. Đến gặp gỡ một số ngư dân, đồng chí thăm hỏi tình hình lao động sản xuất, chia sẻ những khó khăn của bà con trong thời gian qua; đồng thời, mong muốn ngư dân địa phương tích cực nỗ lực vươn khơi đánh bắt hải sản đạt nhiều sản lượng và cùng chung sức góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi tình hình
lao động sản xuất của ngư dân ở Cảng cá Cà Ná (Thuận Nam). H.L

► Trong 2 ngày 21 và 22-2, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm Công ty CP Thủy điện Thượng Sông Ông, Công ty CP Thủy điện Quảng Sơn. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân của các đơn vị đã vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian qua. Đồng chí lưu ý, trong năm 2018, dự báo tình hình thời tiết diễn biến bất thường, khả năng khô hạn, vì vậy cần chủ động các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất điện năng, đồng thời vận hành điều tiết nguồn nước hợp lý đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt cho người dân vùng hạ lưu.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, động viên cán bộ, công nhân
Công ty Cổ phần Thủy điện Thượng Sông Ông (Ninh Sơn). Ảnh: U.T

Đến thăm Chi nhánh Ngân hàng Ngoại Thương Ninh Thuận, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận, đồng chí chúc sức khỏe toàn thể cán bộ, nhân viên; mong muốn năm mới với khí thế mới, đơn vị tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, nhất là ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ, trở thành kênh cung ứng nguồn vốn đắc lực cho các doanh nghiệp trong tỉnh, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội.