Hội bài chòi Xuân Mậu Tuất 2018

(NTO) Tối ngày 16-2 (tức Mùng 1 Tết), Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức chương trình Hội Bài chòi mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018. Đến dự có đồng chí Lâm Đông, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; cùng đông đảo người dân trong tỉnh đến xem và tham gia.

Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam với hai hình thức chính là: chơi bài chòi và trình diễn bài chòi, vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 7/12/2017 tại phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 12 của UNESCO diễn ra tại Jeju (Hàn Quốc). Đây cũng là di sản thứ 10 của Việt Nam được công nhận và vinh danh là Di sản văn hóa đại diện của nhân loại. Đây là hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị văn hoá phi vật thể của các loại hình nghệ thuật dân gian, đồng thời tạo sân chơi bổ ích cho Nhân dân trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

 
Các nghệ sĩ hô bài chòi trong hội bài chòi đầu xuân Mậu Tuất 2018.
 
 
Người chơi trúng thưởng trong hội bài chòi đầu Xuân Mậu Tuất 2018.