Chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách

► Ngày 8-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết Mậu Tuất 2018 cho đồng bào xã Phước Tân (Bác Ái).

Đồng chí Lưu Nào, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao quà cho đồng bào xã Phước Tân (Bác Ái).

Với các hoạt động như: thi nấu bánh tét, đi cà kheo, đấu bóng chuyền, thi “Hoa hậu bò đẹp”, văn hóa văn nghệ và chương trình “Lửa hội trại xuân” đã thu hút đông đảo nhân dân địa phương đến tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm năm mới. Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và xã hội, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh đã tặng 300 ảnh Bác Hồ, 300 cờ Tổ quốc; 572 suất quà với tổng trị giá 180.300.000 đồng; đồng thời tặng 40 bàn học sinh cho trường Mầm non Phước Tân.

► Ngày 9-2, Ban Dân tộc, Sở Tài chính và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã đến thăm và tặng 72 suất quà, trị giá 250 ngàn đồng/suất, cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó tại xã Phước Tiến (Bác Ái), qua đó, giúp cho bà con địa phương có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết.

► Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, được sự tài trợ từ các doanh nghiệp trong tỉnh, vừa qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm phối hợp cùng Cơ sở Hội Phòng Tham mưu, Công an tỉnh tổ chức trao 70 suất quà, trị giá 14 triệu đồng cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, qua đó, giúp đỡ hội viên có điều kiện vui Xuân, đón Tết cổ truyền đầm ấm và vui tươi.

Hội LHPN Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, Cơ sở Hội Phòng Tham mưu công an tỉnh và đại diện các đơn vị,
doanh nghiệp tặng quà 70 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

► Ngày 8-2, Liên đoàn Lao động tỉnh đến thăm, chúc Tết và tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 200 ngàn đồng cho bà con đồng bào Raglai ở xã Phước Chính (Bác Ái). Qua đó, giúp đồng bào Raglai địa phương có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết.