Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thăm, tặng quà Tết Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số tại Ninh Thuận

(NTO) Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngày 9-2, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã về thăm, tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh ta.

Tham dự có các đồng chí:Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm, tặng quà cho các
Bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính sách. Ảnh: H.T

Trong không khí vui tươi, đầm ấm đón Tết cổ truyền dân tộc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ân cần thăm hỏi các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, động viên các gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực thi đua lao động, sản xuất để ổn định cuộc sống, sớm vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời, đồng chí ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả địa phương đã đạt được trong năm qua. Sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo, điều hành đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; bộ mặt nông thôn, miền núi ngày càng khởi sắc; đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện, nâng cao. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với các địa phương khó khăn, vùng sâu, vùng xa; đồng thời, chăm lo tốt cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Nhân dân vui Xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
gửi lời cảm ơn đến Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các gia đình được nhận quà, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời cảm ơn đến Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã quan tâm về Ninh Thuận để thăm, tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Đây là nguồn động viên, niềm vui rất lớn đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, giúp bà con có thêm điều kiện đón Tết vui tươi, đầm ấm. Đồng chí cũng mong bà con tiếp tục phấn đấu, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao 50 suất quà (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng) cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương, bệnh binh, gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.