Chăm lo Tết cho Người nghèo và gia đình chính sách

► Ngày 6-2, UBND huyện Thuận Bắc đã tổ chức nghiệm thu và bàn giao 26 căn nhà cho các hộ dân ở các thôn: Suối Le, Cầu Đá, Đá Mài Trên, Đá Liệt thuộc xã Phước Kháng và thôn Ma Trai, xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra. Mỗi căn nhà được xây mới có diện tích 32m2, trị giá 40 triệu đồng. 

►Trong 2 ngày 7 và 8- 2, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phối hợp một số doanh nghiệp tổ chức thăm, tặng quà cho 13 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn tỉnh, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng và 110 hộ nghèo tại 2 xã Cà Ná và Phước Diêm (huyện Thuận Nam), mỗi suất trị giá từ 300 đến 500 ngàn đồng, giúp các hộ nghèo có thêm điều kiện đón tết vui tươi, đầm ám.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Cao Thị Thiệt
tại xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn.

► Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức thăm và tặng 52 suất quà, mỗi suất trị giá 350 ngàn đồng cho các CCB nghèo ở xã Phước Kháng (Thuận Bắc). Đây là việc làm ý nghĩa nhằm giúp CCB nghèo có thêm điều kiện đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội CCB tỉnh tặng quà cho các CCB nghèo xã Phước Kháng. Ảnh Phan Hiếu.

► Ngày 7-2, Sở Công Thương, Hội Nông dân tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức thăm, tặng 203 phần quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Phước Thắng (Bác Ái), mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng, tạo điều kiện cho bà con đón Tết Mậu Tuất 2018 vui tươi, đầm ấm. 

Ảnh Hồng Lâm.

► Ngày 7-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Hải đi thăm chúc tết và tặng 15 suất quà, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 3 xã Phương Hải, Tri Hải và thị trấn Khánh Hải. 

► Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, UBND huyện Ninh Hải đã tiếp nhận và cấp phát 48.555 kg gạo cho 3.237 khẩu /1.155 hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu tại 9 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Mỗi nhân khẩu được nhận 15kg. 

►Ngày 7-2, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức bàn giao nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho chị Hồ Thị Kim Anh ở thôn La Vang 1, xã Quảng Sơn (Ninh Sơn) là đoàn viên của công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Dệt may Quảng Phú. Căn nhà có diện tích 55 m2, tổng kinh phí 110 triệu đồng; trong đó, Quỹ “Mái ấm Công đoàn” của Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại của gia đình và người thân hỗ trợ. Đây là việc làm thiết thực giúp gia đình chị Anh cải thiện về nhà ở, nâng cao chất lượng cuộc sống, chuẩn bị đón tết Mậu Tuất 2018 thêm đầm ấm.

►Trường TH Bảo An 1 (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) vừa tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ” tặng 81 suất quà, trị giá 200 ngàn đồng/suất, cho học sinh nghèo vươn lên trong học tập. Qua đó động viên, khích lệ và giúp các em thêm điều kiện đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vui tươi, đầm ấm.



Trường TH Bảo An 1 tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học, khó khăn vươn lên trong học tập. Ảnh Phan Hiếu

► Ngày 6-2, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh huyện Thuận Bắc tổ chức tặng 30 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng, cho 30 hộ nghèo xã Phước Kháng (Thuận Bắc). Qua đó giúp cho đồng bào Raglai địa phương có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết.