Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật: Triển khai chương trình hoạt động năm 2018

(NTO) Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh (Hội LHVHNT) vừa tổ chức tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Trong năm 2017, Hội LHVHNT tỉnh tổ chức tuyển chọn 34 tác phẩm xuất sắc thuộc các chuyên ngành: Văn học, Mỹ thuật, Âm nhạc, Nhiếp ảnh, Sân khấu tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đợt 1 (2016- 2018); xuất bản 4 số Tạp chí Văn nghệ Ninh Thuận theo định kỳ; xét duyệt, thẩm định chất lượng 33 đề cương của các hội viên đăng ký hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật năm 2017. Hội LHVHNT tỉnh có nhiều hội viên có tác phẩm xuất sắc được tặng giải thưởng cấp quốc gia, khu vực. Trong đó có hội viên Nguyễn Hải Liên vinh dự được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật với Cụm công trình nghiên cứu văn hóa dân tộc…

Nhà báo Mai Ty, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh trao quyết định kết nạp cho các hội viên mới.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Hội LHVHNT tỉnh tiếp tục quán triệt nghị quyết, chủ trương về văn hóa văn nghệ của Đảng và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về văn học nghệ thuật đến cán bộ, hội viên. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật. Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày Thơ Việt Nam năm Mậu Tuất 2018 với chủ đề “Văn học nghệ thuật đồng hành cùng đất nước”. Vận động hội viên sáng tác về chủ đề quê hương, con người Ninh Thuận phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương; hoàn chỉnh Đề án Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt.

Tại buổi tổng kết, Hội LHVHNT tỉnh trao quyết định kết nạp hội viên mới cho các Nghệ sĩ Lê Phú Lai, Tô Tân Hoa, Huỳnh Thị Lời chuyên ngành Sân khấu và Họa sĩ Đỗ Châu chuyên ngành Mỹ thuật.