Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp ông Kawaue Junichi, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh

(NTO) Ngày 2-2, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp ông Kawaue Junichi, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.Hồ Chí Minh đến chào xã giao nhân chuyến công tác tại tỉnh ta; đồng thời trao đổi liên kết đầu tư và xúc tiến hợp tác quốc tế giữa tỉnh ta với Nhật Bản.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng được đón tiếp ông Kawaue Junichi cùng đoàn công tác; đồng thời thông báo khái quát tình hình kinh tế- xã hội, tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác tác quốc tế của Ninh Thuận. Thay mặt nhân dân tỉnh nhà, đồng chí cảm ơn Chính phủ Nhật Bản trong thời gian qua đã hỗ trợ tỉnh nguồn vốn vay ODA, các dự án viện trợ không hoàn lại trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, phục hồi rừng ứng phó biến đổi khí hậu…, góp phần giúp tỉnh có thêm nguồn lực phát triển kinh tế- xã hội. Đồng chí mong muốn thời gian đến, Nhật Bản tiếp tục có thêm nhiều chương trình hỗ trợ, có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư tại Ninh Thuận trên các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản, vốn là những tiềm năng, lợi thế của địa phương…

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp
ông Kawaue Junichi, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh.

Ông Kawaue Junichi bày tỏ vui mừng, cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã đón tiếp chu đáo, thân tình. Ông rất hài lòng các dự án viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật bản đã được Ninh Thuận sử dụng hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân địa phương. Đối với ý kiến đề xuất của tỉnh, thông qua Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, ông sẽ giới thiệu các nhà đầu tư tìm hiểu và đầu tư các dự án tại Ninh Thuận, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa hai nước nói chung, giữa Nhật Bản và tỉnh Ninh Thuận nói riêng.

n Cùng ngày, ông Kawaue Junichi đã đến dự lễ bàn giao trang thiết bị y tế cho Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh. Danh mục trang thiết bị y tế được viện trợ gồm: tủ ấm CO2, tủ cấy vi sinh, máy soi cổ tử cung, máy xét nghiệm nước tiểu…, với tổng trị giá trên 2,2 tỷ đồng, được Trung tâm tiếp nhận và sử dụng từ tháng 8-2015 theo Chương trình viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản. Qua 2 năm được đưa vào sử dụng, các trang thiết bị đã giúp Trung tâm khám và điều trị 30.000 lượt bà mẹ, trẻ em, trong đó có 700 bệnh nhân đo mật độ xương, khám kết hợp soi cổ tử cung cho 400 trường hợp, đặc biệt, thực hiện 13 trường hợp lọc rửa và bơm tinh trùng vào buồng tử cung, kết quả có 1 trường hợp điều trị hiếm muộn thành công… Việc sử dụng hiệu quả các trang thiết bị nói trên tạo niềm tin từ phía Chính phủ Nhật Bản quyết định bàn giao toàn bộ cho Trung tâm để tiếp tục sử dụng phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.