Họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Mậu Tuất 2018

(NTO) Ngày 2-2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2018) và mừng Xuân Mậu Tuất 2018.

Về dự lễ, có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, hưu trí cao cấp, Tỉnh uỷ viên các khóa đã nghỉ hưu; đại diện các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động.

Lãnh đạo tỉnh cùng các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, hưu trí cao cấp dự Họp mặt kỷ niệm
88 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Mậu Tuất 2018. Ảnh Văn Miên
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
đọc diễn văn ôn lại tryền thống vẻ vang của Đảng. Ảnh Văn Miên. 

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc diễn văn ôn lại tryền thống vẻ vang của Đảng ta từ khi thành lập đến nay. Trải qua 88 năm, Đảng ta đã không ngừng xây dựng, củng cố và phát triển, xứng đáng với sự tin tưởng của Nhân dân, tạo nên những giá trị truyền thống hết sức quý báu. Phát huy bản chất truyền thống ấy, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân tiến hành các cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và đã giành được những thắng lợi vĩ đại. Ở tỉnh ta từ một số tổ chức cách mạng tiền thân của Đảng, tháng 4-1930 các chi bộ Cộng sản đầu tiên ra đời, trở thành hạt nhân lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân trong tỉnh, hoà vào phong trào chung cả nước cùng đấu tranh, góp phần làm nên chiến thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là sau khi tái lập tỉnh, Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, đưa tỉnh nhà liên tục phát triển. Bước vào năm 2018, toàn Đảng bộ và toàn dân trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tiếp tục xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi họp mặt kỷ niệm, đồng chí Trương Xuân Thìn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, đại diện cán bộ hưu trí trong tỉnh phát biểu ý kiến bày tỏ niềm tự hào về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và phấn khởi, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước, tỉnh nhà dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, đại diện cho tuổi trẻ tỉnh nhà, hứa quyết tâm thi đua học tập, lao động, xung kích hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà, thực hiện tốt năm công tác thanh niên 2018 của tuổi trẻ.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao
Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Văn phòng Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh. Ảnh: V.M

Nhân dịp này, thừa uỷ nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Văn phòng Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh; đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh và cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Cúc, nguyên Cục trưởng Cục Thi hành án tỉnh.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban Dân vận Tỉnh ủy,
Hội Nông dân tỉnh và cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Cúc, nguyên Cục trưởng Cục Thi hành án tỉnh.

Cũng dịp này, sau khi tặng bằng khen cho 3 tác giả có tác phẩm được xét chọn tại vòng chung khảo Cuộc thi sáng tác biểu trưng tỉnh Ninh Thuận và công bố Quyết định công nhận biểu trưng tỉnh Ninh Thuận, Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2018, theo đó, tập trung huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển nhanh kinh tế-xã hội. Toàn tỉnh phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 9-10%, GRDP bình quân đầu người đạt 37-38 triệu đồng, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.300 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 10.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lực lượng vũ trang,
Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Ảnh VM.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
cùng cán bộ hưu trí cao cấp đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Ảnh VM.

Trước đó, các Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lực lượng vũ trang, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.