Sắc xuân tình nguyện

(NTO) Xuân về cũng là lúc tuổi trẻ tỉnh nhà sẵn sàng cho một chặng đường tình nguyện mới của năm 2018. Đem hết tinh thần, trách nhiệm và nhiệt huyết tuổi trẻ, các cấp bộ Đoàn luôn đồng hành với những vùng quê khó khăn, với đồng bào nghèo trong tỉnh bằng những công trình, phần việc thanh niên (TN) ý nghĩa.

Mỗi công trình, phần việc đã và đang được tổ chức Đoàn triển khai sẽ là minh chứng hùng hồn khẳng định tuổi trẻ Ninh Thuận luôn đoàn kết, sáng tạo để góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Dấu ấn tình nguyện đầu xuân

Dường như đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp “Tết đến, Xuân về”, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh lại tất bật với chương trình “Tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện” hướng về những miền quê khó khăn. Năm nay cũng vậy, hòa chung không khí chào đón năm mới 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất, chương trình tình nguyện cấp tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chọn tổ chức lễ phát động tại xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn) với các hoạt động tình nguyện ý nghĩa: Thăm hỏi và tặng 550 phần quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 4 xe đạp cho 4 học sinh nghèo vượt khó học giỏi nhằm giúp các em có phương tiện đến trường; hỗ trợ Đoàn TN xã Mỹ Sơn 15 triệu đồng để thực hiện Công trình “Thắp sáng đường quê” tại địa phương.

Đoàn viên - Thanh niên tình nguyện hướng dẫn học sinh học tập. Ảnh: Thanh Long

Cùng với đó, khắp các huyện, thành phố trong tỉnh, các cơ sở Đoàn, Hội các cấp đã hưởng ứng và tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện tại chỗ ý nghĩa, trong đó nổi bật là chuỗi hoạt động hành trình “Mùa đông tình nguyện” và “Xuân yêu thương” như chương trình “Đông ấm cho em” quyên góp quần áo ấm, lương thực, thực phẩm, dụng cụ học tập hỗ trợ các em vùng khó khăn; vận động các nguồn lực xây dựng, sửa chữa nhà bán trú cho học sinh miền núi; chương trình “Đồng hành cùng nông dân” với hoạt động tặng cây giống, con giống và cùng nông dân ra đồng chăm sóc cây trồng vụ đông-xuân; các đội tình nguyện ra quân làm đường giao thông gắn với công trình “Thắp sáng đường quê”; Đoàn TN các xã, thị trấn ven biển tổ chức thăm, chúc Tết các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn; ĐV-TN tham gia các hoạt động giúp đỡ gia đình neo đơn, hộ nghèo, gia đình chính sách sửa sang nhà cửa đón Tết; Tỉnh đoàn tổ chức chương trình vui xuân với đồng bào Raglai huyện Bác Ái… Để đưa không khí mùa xuân mới thêm lan tỏa, Tỉnh đoàn còn tổ chức một số chương trình văn hóa, văn nghệ thu hút đông đảo học sinh, thiếu nhi trong tỉnh tham gia như “Ngày hội chào xuân mới Mậu Tuất 2018 cho học sinh, sinh viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”,“Nụ cười xuân”, “Văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân”, “Vui xuân cho trẻ em nghèo”, “Ngày hội bánh chưng xanh vì người nghèo”…

Không ngừng phát huy sức trẻ tình nguyện

Thực tiễn cho thấy, phong trào thanh niên tình nguyện (TNTN) đã và đang ngày càng lan tỏa và có sức hút mạnh mẽ đối với ĐV-TN, tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân về màu áo thiên thanh của thế hệ trẻ. Thông qua các phong trào cách mạng của Đoàn, các cấp bộ Đoàn đã tập hợp đông đảo ĐV-TN tham gia phát triển kinh tế-xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng… Những cái tên như “Chương trình tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịchThanh niên tình nguyện hè”, “Tuổi trẻ Ninh Thuận chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… là những đợt cao điểm để ĐV-TN phát huy tính xung kích, tình nguyện.

Nhìn lại một năm qua, có thể thấy sự đóng góp của tổ chức Đoàn qua các hoạt động tình nguyện quả là không nhỏ. Trên “mặt trận” mang tên “tình nguyện”, tuổi trẻ tỉnh nhà đã đảm nhận 25 tuyến đường TN tự quản xanh-sạch-đẹp; lắp đặt 529 bóng đèn chiếu sáng trên tổng chiều dài 16 km tại 6 huyện: Thuận Nam, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Bắc, Ninh Sơn; tổ chức 2.360 đợt vệ sinh môi trường, thu gom và tiêu hủy 1.405 m3 rác thải; khơi thông, nạo vét hơn 30,5 km kênh mương nội đồng, xúc ủi đất đá sạt lở, dọn dẹp cây bị ngã, đổ, vá hơn 218 m, san lấp hơn 4,2 km đường nội thôn, san lấp 128 m3 đất đá do mưa lũ gây ra. Tổ chức Đoàn các cấp cũng đi thăm, tặng 22.360 suất quà, trị giá hơn 7,2 tỷ đồng cho các đối tượng khó khăn; trao 562 suất học bổng, trị giá 433 triệu đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học; sửa chữa 11 căn nhà, xây dựng 1 nhà Tình nghĩa, 3 nhà Nhân ái, 1 nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình chính sách, người già neo đơn; vận động 2.526 ĐV-TN tham gia hiến máu và hiến được 1.986 đơn vị máu; tổ chức 33 đợt khám bệnh, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe và phát thuốc miễn phí kết hợp tặng quà cho hơn 9.350 người dân; nhận phụng dưỡng người có công với cách mạng, các cụ già neo đơn và chăm sóc trẻ mồ côi… được các cấp chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ: Năm 2018 là năm đầu tiên toàn Đoàn triển khai đưa nghị quyết đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 vào thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi ở cơ sở với nhiều chương trình đổi mới cả về nội dung và hình thức. Điểm mới nhất chính là hai phong trào “Xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với Thanh niên lập thân, lập nghiệp” được thay thế bằng các phong trào phát huy vai trò của TN trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các chương trình đồng hành, hỗ trợ TN; song về bản chất vẫn là các phong trào khơi dậy tính xung kích, tình nguyện của TN. Do đó, bám sát chỉ đạo của Trung ương Đoàn và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, đó là: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ĐV-TN lòng yêu quê hương, đất nước, có lý tưởng sống cao đẹp, có hoài bão, ước mơ và khát vọng vươn lên. Tổ chức tốt các phong trào phát huy vai trò của TN và các chương trình đồng hành, hỗ trợ TN, thu hút ngày càng đông đảo ĐV-TN tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, vì an sinh xã hội. Bên cạnh đó, tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn các cấp vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức; mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết TN; tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo tốt công tác TN; quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của TN; chăm lo tốt hơn nữa công tác thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh.