Nông dân Phước Thái đồng thuận tham gia mô hình cánh đồng lớn

(NTO) Xã Phước Thái (Ninh Phước) vừa tổ chức lễ ra quân xuống giống vụ đông-xuân 2017-2018 theo mô hình cánh đồng lớn, đánh dấu bước phát triển mới trong sản xuất nông nghiệp của địa phương. Các nông hộ tích cực tham gia thực hiện mô hình cánh đồng lớn với ước mong lúa đạt năng suất cao, tăng lợi nhuận, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Có mặt tại lễ ra quân xuống giống trên cánh đồng A thuộc địa bàn thôn Như Ngọc, chúng tôi cảm nhận được tinh thần phấn khởi của bà con nông dân nơi đây. Ông Vạn Thành Liêm, nông dân thôn Như Ngọc cho biết: Gia đình tôi canh tác 4 sào ruộng lúa tại cánh đồng A. Nông dân làm ruộng theo kinh nghiệm truyền thống chưa thể giàu lên từ cây lúa. Vì vậy chính quyền địa phương vận động bà con sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn là phù hợp theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững. Tôi tự nguyện tham gia mô hình và tuyên truyền, vận động tộc họ, bà con thôn xóm tích cực ủng hộ chủ trương thực hiện cánh đồng lớn.

Nông dân xuống giống vụ đông - xuân 2017- 2018 trên cánh đồng lớn thôn Như Ngọc.

Trao đổi với ông Lưu Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Phước Thái, chúng tôi được biết đây là lần đầu tiên địa phương thực hiện mô hình cánh đồng lớn trên diện tích 102 ha, thu hút 211 hộ tham gia, chiếm 14% diện tích lúa toàn xã trong vụ đông-xuân 2017- 2018. Để thực hiện tốt mô hình này, từ vụ hè-thu 2017, địa phương đã chuẩn bị xây dựng kế hoạch sản xuất, tuyên truyền, vận động nông dân tham gia. Qua tuyên truyền, vận động, bà con đồng thuận thực hiện với tinh thần quyết tâm cao. Nông dân xã Phước Thái có nhiều kinh nghiệm trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào canh tác từ mô hình “3 tăng, 3 giảm” trong năm 2012 đến mô hình “1 phải, 5 giảm” như hiện nay. Chính quyền địa phương giao nhiệm vụ HTX Dịch vụ Nông nghiệp Như Bình làm đầu mối liên kết với Công ty CP Giống cây trồng Nha Hố cung ứng giống lúa TH41 cấp xác nhận cho nông dân gieo sạ hàng với định mức 15 kg/sào và gieo lan với định mức 18- 20 kg/sào. HTX được ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% chi phí mua lúa giống, bảo vệ thực vật, hướng dẫn kỹ thuật, tập huấn nâng cao năng lực tổ chức sản xuất cho cán bộ quản lý, với kinh phí dự kiến 117 triệu đồng.

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Như Bình đang tập trung tổ chức nông dân ra đồng xuống giống dứt điểm trước ngày 25-1. Liên kết với các doanh nghiệp cung ứng vật tư phân bón, thuốc BVTV cho nông dân chăm sóc lúa bảo đảm đúng lịch thời vụ với phương thức ứng trước, thu hồi vốn vào mùa thu hoạch. Đồng thời đẩy mạnh tập huấn áp dụng biện pháp “1 phải, 5 giảm” canh tác cây lúa, phấn đấu đạt năng suất bình quân trên 70 tạ/ha. HTX hợp đồng với Doanh nghiệp tư nhân Tâm Linh (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm) thu mua lúa của nông dân canh tác trên cánh đồng lớn vụ đông-xuân 2017- 2018.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương cán bộ, nhân dân địa phương đã đồng thuận tham gia mô hình cánh đồng lớn. Đồng chí tin tưởng bà con nông dân đoàn kết, chung tay thực hiện thành công cánh đồng lớn trong vụ đông-xuân 2017- 2018 và những năm tiếp theo. Bà con cần tuân thủ thực hiện đồng bộ quy trình sản xuất theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật. HTX cần liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp trong việc đầu tư sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của nông dân. Lãnh đạo địa phương và các ngành chức năng nghiên cứu ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào canh tác lúa theo hướng sản xuất lúa gạo chất lượng cao, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nông dân, tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp.