Nghị lực vượt khó của chị Đoàn Thị Hoa

(NTO) Sau nhiều năm nỗ lực, chị Đoàn Thị Hoa (sinh năm 1971, ở thôn Tân Lập, xã Hòa Sơn, Ninh Sơn) đã có nguồn thu nhập ổn định đưa kinh tế gia đình đi lên. Chị trở thành gương phụ nữ tiêu biểu về tinh thần vượt khó vươn lên tại địa phương.

Đến thôn Tân Lập hỏi thăm nhà chị Đoàn Thị Hoa, ai ai cũng biết. Bởi lẽ, chị đang sở hữu một cửa hàng tạp hóa và một cửa hàng vật tư nông nghiệp lớn nhất thôn. Ngoài ra, chị còn có hơn chục ha đất sản xuất nông nghiệp. Trực tiếp gặp gỡ và nghe chị chia sẻ, chúng tôi càng khâm phục hơn nghị lực vươn lên của một phụ nữ sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Sau khi lập gia đình, hai vợ chồng chị chưa có việc làm ổn định, tài sản lớn nhất chỉ là căn nhà tranh vách lá tạm bợ. Nhờ cần cù, chịu khó, chắt chiu, dành dụm, dần dà vợ chồng chị tích góp được số vốn nhỏ và bắt đầu khởi nghiệp bằng việc thuê đất sản xuất, tạo công ăn việc làm ổn định. Năm 2004, chị mạnh dạn vay 10 triệu đồng từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua Hội Phụ nữ xã Hòa Sơn đầu tư chăn nuôi bò sinh sản. Việc sản xuất, chăn nuôi thuận lợi, làm ăn có lãi, chị nghĩ đến mua đất để có kế sinh nhai lâu dài. Từ 1 sào, 2 sào, đến nay, chị Hoa đã có trong tay hơn 10 ha đất, trong đó có 6 ha trồng mía, 4 ha trồng mì và hoàn tất việc trả nợ ngân hàng. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, chị tham gia các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi được tổ chức tại địa phương. Đồng thời, áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất và mạnh dạn chuyển đổi từ giống mì cũ sang trồng giống mì siêu bột F11.

Thành công với trồng trọt, chăn nuôi, có nguồn thu nhập đáng kể từ sản xuất nông nghiệp, đến năm 2012, chị mở thêm tiệm tạp hóa phục vụ nhu cầu người dân trong thôn. Hướng đi này mở ra cho chị thành công mới. Nhờ uy tín, tiệm tạp hóa nhỏ năm nào nay trở thành cửa hàng tạp hóa lớn nhất vùng. Thêm vào đó, chị còn mở thêm một cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp, mua 2 chiếc máy cày, vừa phục vụ gia đình, vừa phục vụ bà con. Từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, mỗi năm chị tích lũy hơn 200 triệu đồng, đầu tư cho con cái ăn học và đến nay đã xây dựng nhà cửa khang trang.

Chị Bùi Thị Bích Phương, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hòa Sơn nhận xét: Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Hoa còn tích cực tham gia các hoạt động của Hội; cùng với các hội viên khác thực hiện tốt mô hình “5 không, 3 sạch”; đoàn kết, chung sức cùng nhân dân trong thôn tích cực đóng góp, ủng hộ các loại quỹ do địa phương và cấp trên phát động, góp phần vào quá trình xây dựng nông thôn mới trên quê hương Hòa Sơn.