Xuân về trên các xã nông thôn mới

(NTO) Nhân dân các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh nô nức vui đón mùa xuân mới Mậu Tuất. Đây là mùa xuân sản xuất thắng lợi, mùa màng bội thu giúp bà con vui Xuân, đón Tết cổ truyền dân tộc đầm ấm, vui tươi, tiết kiệm, an toàn. Vui xuân mới, nhân dân các địa phương quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản hàng hóa, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà trong năm 2018.

 Từ xã địa đầu Công Hải

Chúng tôi chọn xã Công Hải làm điểm đến “xông đất” đầu năm giữa mùa xuân mới Mậu Tuất 2018. Đây là xã địa đầu về phía Bắc của tỉnh ta, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Công Hải chủ động huy động các nguồn lực xã hội chung tay xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Thuận Bắc vào tháng 6-2015. Địa phương đạt chuẩn nông thôn mới tạo động lực cho nhân dân phấn khởi đầu tư chuyển dịch cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất đạt hiệu quả kinh tế, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân.

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về xã Công Hải là cánh đồng lúa dọc Quốc lộ 1A trải dài xanh biếc đang vào giai đoạn trổ đều gié. Hệ thống kênh mương được kiên cố đầy ắp nước bảo đảm tưới cho trên 1.000 ha đất canh tác bốn mùa cây xanh, trái ngọt. Hệ thống điện, đường, trường, trạm, nước sinh hoạt, thông tin liên lạc đã đáp ứng tốt nhu cầu đời sống nhân dân. Nhiều ngôi nhà mới xây kiểu dáng hiện đại tạo nên diện mạo vùng nông thôn mới khởi sắc. Chợ trung tâm xã nhộn nhịp người dân đến mua sắm đón tết cổ truyền dân tộc. Mạng lưới trường học được “lầu hóa” thu hút đông đảo học sinh đến lớp học tập. Gặp lại đồng chí Mai Xuân Bàng, Chủ tịch UBND xã Công Hải, anh chia sẻ niềm vui: Năm 2017 vừa qua, nông dân địa phương làm ăn được mùa nên bà con phấn khởi đón mừng tết cổ truyền dân tộc sung túc. Nhờ hệ thống thủy lợi hồ Sông Trâu bảo đảm nguồn nước tưới cho nông dân xuống giống 2.410 ha cây trồng, tăng 27% so với kế hoạch. Trong đó, cây lúa 1.703 ha, bắp 459 ha, rau đậu và các loại cây trồng khác 307 ha. Bà con áp dụng mô hình sản xuất “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa cho năng suất bình quân đạt 58 tạ/ha, tăng 3 tạ so với năm trước. Ban quản lý các thôn vận động nông dân chuyển đổi 85 ha đất lúa sang các loại cây trồng cạn như mè, đậu xanh, bắp nếp cho thu nhập cao. Một số nông hộ ở thôn Hiệp Kiết cũng đã chuyển đổi 3,5 ha đất trồng hoa màu sang trồng cây bưởi da xanh ruột đỏ cho giá trị kinh tế cao. Đàn gia súc có sừng hiện có trên 7.000 con tạo nguồn thu nhập ổn định cho nhiều nông hộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững. Toàn xã hiện có 2.014 hộ, với 10.258 người dân, trong đó đồng bào Raglai chiếm gần 70% dân số, sinh sống tập trung ở các thôn Kà Rôm, Suối Vang, Suối Giếng, Ba Hồ, Xóm Đèn. Trong năm mới 2018, các tầng lớp nhân dân đoàn kết đồng thuận chung tay cùng chính quyền địa phương tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Hệ thống giao thông được bê tông khang trang đáp ứng nhu cầu đi lại của nông dân xã Công Hải (Thuận Bắc).

Đến xã nông thôn mới Thành Hải

Chia tay xã Công Hải, chúng tôi đến với xã Thành Hải thuộc Tp. Phan Rang- Tháp Chàm. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh ta đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới vào tháng 4-2015, trong dịp Kỷ niệm 40 năm giải phóng quê hương Ninh Thuận và chào mừng Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đạt chuẩn đô thị loại II. Sau hơn 7 năm huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và sau hơn 2 năm đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống của người dân vùng ven thành phố đã thực sự khởi sắc vui đón mùa xuân mới Mậu Tuất 2018 đầm ấm, vui tươi. Các nông hộ tập trung chăm sóc nho, táo, hoa màu chuẩn bị thu hoạch phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.

Đồng chí Cao Hoàng Vũ Sanh, Phó Chủ tịch UBND xã Thành Hải phấn khởi cho biết toàn xã hiện có 2.638 hộ, với 11.105 nhân khẩu sinh sống tập trung ở 5 địa bàn khu dân cư. Năm 2017, cán bộ và nhân dân địa phương nỗ lực phấn đấu đạt và vượt 24/25 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Cấp ủy và chính quyền tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập, tích cực góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới. Nông dân gieo trồng 940 ha lúa canh tác theo mô hình “1 phải, 5 giảm”, trong đó có 420 ha sạ hàng, năng suất bình quân đạt 60 tạ/ha. Đồng thời đầu tư thâm canh 43 ha nho và gần 9 ha táo, có 12 ha nho của nông dân các thôn Công Thành, Tân Sơn 1 và Tân Sơn 2 cho thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán năm nay, sản lượng ước đạt trên 170 tấn nho trái. Các nông hộ chăn nuôi 1.321 gia súc và trên 46.000 con gia cầm chuẩn bị xuất chuồng cung cấp thị cho trường trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm các gia đình đều có thu nhập vui Xuân, đón Tết. Nông dân xã Thành Hải sản xuất trong điều kiện thời tiết thuận lợi, nông sản tiêu thụ ổn định đã đưa thu nhập của người dân bình quân trong năm 2017 đạt 35 triệu đồng/người/năm, tăng 4 triệu đồng so với cuối năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống còn 2,16%. Trong năm 2017, địa phương huy động các nguồn lực xã hội đầu tư 5.369 triệu đồng xây dựng sân phơi lúa ở hai thôn Thành Ý, Công Thành với diện tích sử dụng 2.000 m2 và xây dựng hệ thống giao thông nông thôn đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Địa phương cũng đã thành lập mới Hợp tác xã Thương mại-Dịch vụ nông nghiệp Nhất Trí gồm 7 thành viên chuyên nuôi bò sinh sản với số vốn điều lệ 1,75 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2017, Thành Hải giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Đến với các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong dịp mừng đón mùa xuân mới như Tri Hải, Phương Hải (Ninh Hải), Nhơn Sơn (Ninh Sơn), Phước Vinh, Phước Sơn (Ninh Phước), Cà Ná, Phước Nam (Thuận Nam)…, chúng tôi ghi nhận đời sống của người dân được cải thiện, bền vững hơn các năm trước. Nhiều gia đình xây dựng được nhà ở mới khang trang, mua sắm phương tiện sinh hoạt hiện đại. Nhiều công trình phúc lợi xã hội được Nhà nước hỗ trợ kinh phí và nhân dân đóng góp ngày công xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán năm nay tạo diện mạo tươi mới trên các xã nông thôn mới phấn khởi chào đón mùa xuân mới Mậu Tuất 2018.