Hiệp hội Giống thủy sản tỉnh: Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II

(NTO) Ngày 18-1, Hiệp hội Giống thủy sản tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2022, nhằm tổng kết hoạt động nhiệm kỳ qua và triển khai phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Hiệp hội Giống thủy sản tỉnh đã khuyến khích hội viên sản xuất tôm giống sạch bệnh, chất lượng cao và đúng mùa vụ; khuyến khích hội viên sản xuất các đối tượng giống thủy sản mới (ốc hương, cua, ghẹ, cá chẽm…) và các đối tượng giống cá nước ngọt để đa dạng sản phẩm giống tại tỉnh. Bên cạnh đó, Hiệp hội đã từng bước phối, kết hợp với các cơ quan chức năng và các cơ quan nghiên cứu trong việc tiếp nhận chuyển giao công nghệ và tích cực tham gia thực hiện công tác bảo vệ môi trường và tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại đại hội.

Triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, Hiệp hội Giống thủy sản tỉnh đề ra mục tiêu vận động 50% chủ cơ sở giống thủy sản địa phương tham gia Hiệp hội; khuyến khích hội viên nâng cấp cơ sở sản xuất giống thủy sản theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, an ninh sinh học, an toàn dịch bệnh. Hình thành và phát triển các hình thức liên kết, phối hợp hoạt động giữa các hội viên trên cơ sở tự nguyện và các bên cùng có lợi.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự nỗ lực của Hiệp hội Giống thủy sản tỉnh trong công tác xây dựng tổ chức hội và nhấn mạnh vai trò Hiệp hội trong việc tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ nhau sản xuất giống thủy sản. Đồng chí chỉ đạo trong thời gian tới, Hiệp hội Giống thủy sản tỉnh cần trở thành nhân tố quan trọng trong việc tổ chức cho các thành viên và các cơ sở sản xuất giống thủy sản liên kết áp dụng khoa học-kỹ thuật trong sản xuất và cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường biển trong sạch.

Đại hội Hiệp hội Giống thủy sản tỉnh đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 17 thành viên và bầu ông Lê Văn Quê, Giám đốc Công ty CP Đầu tư S6 làm Chủ tịch Hiệp hội Giống thủy sản tỉnh nhiệm kỳ II.