Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022

(NTO) Ngày 18-1, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đến dự. Tham dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quán triệt những nội dung trọng tâm của các chuyên đề: Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, lý tưởng cách mạng; công tác tổ chức, xây dựng Đoàn; phong trào của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022…

Đại biểu Tỉnh đoàn tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn yêu cầu các cấp bộ đoàn cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên. Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi phù hợp yêu cầu thực tiễn; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn; đoàn kết, sáng tạo, có tư duy đổi mới, giải quyết kịp thời những vấn đề mới, những vấn đề khó, những tồn tại, hạn chế của công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi, bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu đề ra.