Bộ Tài chính: Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

(NTO) Ngày 8-1, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tài chính-ngân sách nhà nước năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ. Tại điểm cầu tỉnh ta, dự hội nghị có đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Theo báo cáo, năm 2017, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1.283 triệu tỷ đồng, vượt 71.000 tỷ đồng so với dự toán. Về chi ngân sách, tới ngày 31-12-2017, các nhiệm vụ chi thường xuyên đã cơ bản thực hiện xong theo dự toán, chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước đạt 75,9% dự toán. Theo dự toán, chi ngân sách năm 2017 ở mức hơn 1,39 triệu tỷ đồng. Bội chi ngân sách hơn 174.000 tỷ đồng, bằng 3,48% GDP, trong phạm vi dự toán của Quốc hội.

Trong năm 2018, thu cân đối ngân sách theo dự toán 1.319 triệu tỷ đồng, trong đó riêng thu nội địa đạt 1.099 triệu tỷ đồng, thu dầu thô đạt 35.900 tỷ đồng và dự toán thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 179.000 tỷ đồng. Dự toán chi ngân sách năm nay ở mức 1.523 triệu tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên 940.740 tỷ đồng; dự toán bội chi ngân sách theo đó khoảng 204.000 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Năm 2017 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình thiên tai, biến động khu vực và thế giới, nhưng ngành Tài chính và các bộ, ngành liên quan cùng với các địa phương đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm, nhờ đó công tác tài chính ngân sách nhà nước được ổn định, đảm bảo.

Về nhiệm vụ trong năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành Tài chính cần khắc phục những hạn chế, khiếm khuyết, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó cần xây dựng chính sách tài chính, chính sách thuế phù hợp với xu thế phát triển của đất nước trong giai đoạn mới; chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người nộp thuế; điều chỉnh thuế suất theo lộ trình phù hợp, không gây ảnh hưởng đến thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế-xã hội; cần phải rà soát lại các quy định về chính sách thuế hiện hành phải theo kịp, tương thích với quy định quốc tế; quản lý chặt chẽ tài sản công, không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí, đồng thời có biện pháp mạnh mẽ để dẹp bỏ tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong ngành Tài chính. Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành Tài chính quan tâm đặc biệt đến người nghèo, vùng bị thiên tai, lũ lụt vừa qua, bảo đảm vui Tết an toàn, tiết kiệm.