Campuchia tưng bừng kỷ niệm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng

Sáng 7-1, tại đảo Koh Pich (Coóc Pích), thủ đô Phnom Penh, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm “39 năm Ngày chiến thắng 7/1” (7/1/1979-7/1/2018), ngày lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot (Pôn Pốt) với sự tham dự của hàng chục nghìn người, đại diện cho các cấp của đảng, các cơ quan hành pháp, lập pháp, tư pháp, đại diện các chính đảng liên minh, các tầng lớp nhân dân ở thủ đô và các tỉnh lân cận của Campuchia. Đây là lễ kỷ niệm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Campuchia.

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, chủ trì lễ kỷ niệm là Chủ tịch đảng CPP, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen (Xăm-đéch Hun Xen); Chủ tịch danh dự đảng CPP, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin (Xăm-đéc Hêng Xom-rin). Đại sứ nước ta tại Campuchia Vũ Quang Minh, đại diện các đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Phnom Penh cùng tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch CPP, Thủ tướng Hun Sen khẳng định: “Chiến thắng 7/1/1979 là chiến thắng lịch sử, đã giải cứu sinh mạng cho hàng triệu người thoát khỏi sự chém giết của chế độ diệt chủng Pol Pot, chế độ diệt chủng tàn bạo nhất, mở ra một kỷ nguyên mới cho Campuchia, kỷ nguyên của độc lập, tự do, dân chủ và phát triển xã hội”. Chủ tịch CPP Hun Sen nhấn mạnh lễ kỷ niệm được tổ chức để “tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sỹ Mặt trận Đoàn kết giải phóng dân tộc Campuchia và Quân Tình nguyện Việt Nam đã cống hiến máu xương của mình trong công cuộc lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, mang lại sự hồi sinh cho dân tộc và đất nước Campuchia”. Chủ tịch CPP, Thủ tướng Hun Sen cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đã dành sự ủng hộ chân thành cho sự nghiệp cao quý này; đồng thời nghiêng mình tưởng nhớ linh hồn của hàng triệu người dân Campuchia đã chết một cách đau xót, bất công dưới chế độ diệt chủng và cầu nguyện cho họ luôn được yên nghỉ ở thế giới bên kia.

Chủ tịch CPP, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh từ chiến thắng 7/1/1979, trải qua 39 năm, đất nước Campuchia đã có sự phát triển theo mong muốn của người dân. Đời sống của người dân Campuchia ngày càng được cải thiện đáng kể, thu nhập bình quân đầu người từ 1.042 USD/năm vào năm 2013 đã tăng lên 1.435 USD/năm vào năm 2017. Tỷ lệ hộ nghèo từ 53,5% năm 2004 giảm xuống còn 13,5% trong năm 2014 và tiếp tục giảm trong các năm gần đây. Hiện Campuchia luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 7%/năm.

Chủ tịch CPP, Thủ tướng Hun Sen khẳng định Campuchia vẫn tiếp tục duy trì và phát triển một nền dân chủ thực sự dựa trên luật pháp đất nước và lợi ích quốc gia dân tộc, đồng thời nhấn mạnh sẽ không chấp nhận sự can thiệp và sức ép từ bên ngoài dưới chiêu bài dân chủ và nhân quyền.

Về phương hướng lãnh đạo thời gian tới, Chủ tịch CPP, Thủ tướng Hun Sen cho biết CPP sẽ tiếp tục thực hiện các cải cách đã đề ra, tăng cường thực thi luật pháp, nâng cao hiệu quả công việc, nỗ lực bảo đảm công bằng xã hội nhằm đáp ứng nguyện vọng của người dân. Nhân dịp này, Chủ tịch CPP, Thủ tướng Hun Sen kêu gọi nhân dân Campuchia hãy đoàn kết vì hòa bình và phát triển của đất nước.

Sau bài phát biểu của Chủ tịch CPP, Thủ tướng Hun Sen và bài phát biểu ủng hộ, chào mừng của đại diện các tầng lớp nhân dân Campuchia, Đại sứ Vũ Quang Minh cùng đại diện các cơ quan ngoại giao tại Campuchia, đại diện các chính đảng liên minh, các cơ quan ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội Campuchia đã tặng hoa chúc mừng buổi lễ.

Chủ tịch CPP, Thủ tướng Hun Sen và Chủ tịch danh dự CPP Heng Samrin cũng các tầng lớp nhân dân Campuchia đã cùng thả chim bồ câu và bóng bay, cầu chúc hòa bình cho đất nước và nhân dân Campuchia.

Theo TTXVN