Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận: Học tập và làm theo Bác bằng những việc cụ thể, thiết thực

(NTO) Tiếp nối truyền thống các thế hệ đi trước, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Ninh Thuận luôn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội trong giới trẻ; phấn đấu xây dựng các thế hệ đoàn viên (ĐV), sinh viên (SV) giàu lòng yêu nước, “vừa hồng, vừa chuyên”.

Thầy giáo Đỗ Văn Ly, Bí thư Đoàn trường, cho biết: Đoàn trường hiện có trên 1.200 ĐV, sinh hoạt tại 32 chi đoàn SV và 1 chi đoàn giáo viên. Trong đó, Liên Chi đoàn (LCĐ) Khoa Tự nhiên có 3 chi đoàn, LCĐ Khoa Tiểu học 9 chi đoàn, LCĐ Khoa Xã hội 4 chi đoàn, LCĐ Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận có 16 chi đoàn. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong năm 2017, Đoàn Trường CĐSP Ninh Thuận tiếp tục tuyên truyền, tổ chức cho 100% ĐV, SV đăng ký các mô hình học tập và làm theo Bác, tham gia tuần sinh hoạt Giáo dục công dân đầu năm học; 100% ĐV trong chi đoàn giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, thực hiện hiệu quả chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận
ra quân dọn dẹp vệ sinh tuyến đường Yên Ninh (thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải).

Đồng hành với ĐV, SV trong học tập, hằng tháng, Đoàn trường phối hợp với nhà trường phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, xây dựng tiêu chí “SV 5 tốt” phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Trong năm 2017, Đoàn trường phối hợp với Phòng Tổ chức-Chính trị và Công tác SV mở 4 lớp tuyên tuyền phổ biến vay vốn tín dụng học sinh, SV cho khóa 38, 39 và 40; tín chấp cho 250 SV vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội. Triển khai chương trình “Thắp sáng ước mơ”, Đoàn trường phối hợp với Hội Khuyến học nhà trường tặng 5 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho 5 SV đạt thủ khoa trong kỳ tuyển sinh năm học 2017-2018, tặng 16 suất học bổng (500 ngàn đồng/suất) cho 16 SV có hoàn cảnh khó khăn… Với mục tiêu tạo sân chơi lành mạnh, giúp SV tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp,  năm học này, Đoàn trường duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi “Tuyên truyền giao thông”; phối hợp với Ban Xây dựng Năng lực tỉnh thành lập các câu lạc bộ: Kỹ năng, Thuyết trình, Tiếng Anh, Bóng đá, Guitar, Tin học… giúp SV nâng cao hiểu biết, tự tin trong giao tiếp, học hỏi, trau dồi kỹ năng mềm cho bản thân.

Thực hiện lời Bác dạy “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, Đoàn Trường CĐSP Ninh Thuân đẩy mạnh phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vận động ĐV, SV ra quân làm vệ sinh, trồng hoa kiểng trong khuôn viên trường; làm vệ sinh môi trường dọc tuyến đường Yên Ninh, bãi biển Bình Sơn... LCĐ Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận thành lập nhóm Xung kích tình nguyện an toàn giao thông tham gia đứng các chốt ngã tư Khánh Hải (Ninh Hải), ngã tư Ngô Gia Tự-đường 16 Tháng 4 (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm)… Phong trào “Hiến máu nhân đạo” được Đoàn trường hưởng ứng tích cực. Riêng năm 2017, ĐV, SV đã hiến 293 đơn vị máu, đạt 122,1% so với chỉ tiêu giao.

Đoàn trường chú trọng công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, “Vì Trường Sa thân yêu” đạt 7,5 triệu đồng, ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Bắc 1,6 triệu đồng. LCĐ Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận tặng 200 phần quà cho học sinh Trường TH Bỉnh Nghĩa (xã Bắc Sơn, Thuận Bắc); quyên góp, trao tặng em Võ Thị Thanh Thư (SV năm 4, Khoa Quản trị kinh doanh) có ba mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ bị liệt tay mất khả năng lao động 3,6 triệu đồng, giúp em có thêm điều kiện đến trường…

Thầy giáo Đỗ Văn Ly cho biết thêm: Nhờ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên ĐV, SV các chi đoàn dần khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hầu hết ĐV, SV có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn; có khả năng tiếp cận và ứng dụng khoa học, công nghệ vào học tập, giảng dạy. Trong năm 2017, qua rèn luyện, phấn đấu, có 11 ĐV ưu tú được kết nạp Đảng; Đoàn trường vinh dự được Tỉnh đoàn tặng Cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu niên.