Liên đoàn Lao động huyện Ninh Phước triển khai nhiệm vụ năm 2018

(NTO) Ngày 26-12, Liên đoàn Lao động huyện Ninh Phước tổng kết phong trào công nhân, viên chức, người lao động và hoạt động Công đoàn năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Trong năm, Liên đoàn Lao động huyện đã vận động Quỹ Mái ấm công đoàn được 135 triệu đồng; hỗ trợ 120 triệu đồng xây dựng 3 nhà ở cho đoàn viên công đoàn; thành lập mới 2 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài quốc doanh, phát triển 175 đoàn viên; tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở. Chất lượng cán bộ công đoàn được nâng lên. Cuối năm có 78 Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh.

Trong năm 2018, Liên đoàn Lao động huyện tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên tuyền về Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ X Công đoàn tỉnh. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức, người lao động... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội của huyện.