Giáo xứ Liên Sơn chung tay xây dựng nông thôn mới

(NTO) Chúng tôi đến giáo xứ Liên Sơn vào dịp Hội đồng giáo xứ và bà con giáo dân nô nức chuẩn bị đón mừng Giáng sinh 2017. Các gia đình trang trí nhà cửa khang trang, đường làng ngõ xóm xanh- sạch- đẹp, hệ thống đèn điện vừa được lắp đặt chiếu sáng khu dân cư. Giáo xứ Liên Sơn tích cực vận động bà con giáo dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới ở địa bàn khu dân cư ngày càng khởi sắc.

Trao đổi với ông Lê Văn Hổ, Trưởng Ban quản lý thôn Liên Sơn 1, chúng tôi được biết toàn thôn hiện có 428 hộ, với 1.760 nhân khẩu. Nông dân canh tác 61 ha đất chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi Lanh Ra và Kênh Nam bảo đảm nguồn nước gieo trồng 3 vụ/năm. Giáo dân Liên Sơn đã có cuộc sống sung túc từ chăn nuôi gia súc có sừng kết hợp canh tác hoa màu. Bà con lương giáo đoàn kết giúp nhau làm ăn chăm lo xây dựng nông thôn mới. Từ các chương trình đầu tư của Nhà nước giúp cho 100% số hộ dân có điện thắp sáng và có nước sạch sinh hoạt. Từ nguồn vốn vay ưu đãi giải quyết việc làm đã tạo điều kiện cho nhiều gia đình giáo dân vay đầu tư chăn nuôi gia súc có sừng. Nông dân thôn Liên Sơn 1 chăn nuôi 700 con bò và 2.500 con dê cừu. Nhiều nhà đã xây được nhà ở kiên cố, mua sắm phương tiện sinh hoạt, nuôi con ăn học đều nhờ vào nguồn lợi chăn nuôi. Các nông hộ Mai Tân Xuân, Phan Công Dân, Phạm Ngọc Hoa… là những điển hình tiêu biểu sản xuất- kinh doanh giỏi ở địa phương.

Hệ thống đèn chiếu sáng đường quê do Giáo xứ Liên Sơn hỗ trợ thiết bị lắp đặt tại khu dân cư Liên Sơn 1.

Đời sống kinh tế phát triển, các gia đình giáo dân ở Liên Sơn chăm lo đầu tư con em học hành chu đáo. Nhiều người trở thành bác sỹ, kỹ sư, giáo viên đang công tác tại địa phương. Tính đến cuối năm 2017, thôn Liên Sơn 1 đã xoá hẳn hộ đói, chỉ còn 11 hộ nghèo do thiếu phương tiện sản xuất, già yếu neo đơn. Những hộ khó khăn về nhà ở được chính quyền địa phương và linh mục quản xứ hỗ trợ vật tư, kinh phí xây dựng nơi ăn chốn ở ổn định. Từ năm 2000 đến nay, các vị linh mục quản xứ Liên Sơn đã vận động các nhà hảo tâm giúp hàng chục hộ nghèo xây dựng nhà ở, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ban quản lý thôn Liên Sơn 1 tiếp tục phối hợp Hội đồng giáo xứ chăm lo xây dựng đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng có đạo ngày càng phát triển.

Giáo xứ Liên Sơn chuẩn bị mừng đón Giáng Sinh 2017.

Tại nhà thờ Liên Sơn xây dựng khang trang trên ngọn đồi thuộc địa bàn thôn Liên Sơn 1, chúng tôi gặp Linh mục quản xứ Mai Tích đang cùng bà con giáo dân trang hoàng cơ sở thờ tự chuẩn bị mừng đón Giáng sinh 2017. Linh mục Mai Tích cho biết: Được sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của Nhà nước, giáo xứ Liên Sơn đầu tư xây dựng cơ sở thờ tự khang trang đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của giáo dân. Cấp uỷ và chính quyền địa phương phối hợp Hội đồng giáo xứ quan tâm chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con giáo dân. Tính riêng trong năm 2016, giáo xứ đã vận động các nhà hảo tâm tài trợ gần 200 triệu đồng giúp 4 gia đình nghèo ở địa phương cải thiện nhà ở. Thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê”, giáo xứ hỗ trợ thiết bị lắp đặt 22 bóng điện chiếu sáng trong khu dân Liên Sơn 1. Giáo xứ tiếp tục hỗ trợ lắp đặt thêm 20 bóng điện tại thôn Liên Sơn 1 và 40 bóng điện thắp sáng các tuyến đường giao thông tại thôn Liên Sơn 2, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở khu dân cư. Đồng thời trao tặng 150 phần quà gồm 10 kg gạo và một số mặt hàng nhu yếu phẩm giúp các gia đình khó khăn có thêm điều kiện vui đón Giáng sinh 2017 đầm ấm, vui tươi. Giáo xứ vận động giáo dân sống “Tốt đời, đẹp đạo”, tích cực thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Mặt trận phát động.

Đồng chí Nguyễn Lập, Bí thư Đảng ủy xã Phước Vinh ghi nhận: Thời gian qua, bà con giáo dân cùng chính quyền địa phương chung tay xây dựng xã Phước Vinh đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng bào có đạo thực hiện tốt đoàn kết lương giáo, tích cực tham gia xây dựng khu dân cư xanh- sạch- đẹp. Linh mục quản xứ vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ đồng bào nghèo cải thiện nhà ở và thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê”, tham gia giữ an ninh trật tự khu dân cư. Đây là những việc làm có ý nghĩa, thiết thực góp phần nâng cao các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới.