Tổng kết công tác Dân vận, Mặt trận, đoàn thể

(NTO) Ngày 22-12, Huyện ủy Thuận Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận, Mặt trận, đoàn thể năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Năm qua, Ban Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể huyện đã tham mưu đề xuất giải quyết có kết quả các vụ việc nổi cộm trong nhân dân như: Tình hình các loại tội phạm về buôn bán thuốc nổ, ma túy, cờ bạc, trộm cắp diễn ra phức tạp; tình hình khai thác khoáng sản trái pháp luật, vi phạm về quản lý đất đai, xây dựng, bảo vệ rừng... góp phần ổn định an ninh trật tự tại các địa phương; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh…

Năm 2018, Ban Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 49, ngày 20-10-2015 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…