Phước Nam: Xuống giống 117 ha lúa theo mô hình cánh đồng lớn

(NTO) Ông Bá Văn Cảnh, Chủ tịch UBND xã Phước Nam (Thuận Nam) cho biết nông dân địa phương đang xuống giống 418 ha lúa vụ đông-xuân 2017-2018 chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi hồ Tân Giang, Sông Biêu và Bàu Ngứ. Trong đó có 117 ha lúa sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn với sự tham gia của 338 hộ ở các thôn Văn Lâm 1, Văn Lâm 2, Văn Lâm 3.

Nông dân xã Phước Nam gieo giống lúa ML 202 trên cánh đồng lớn.

Chính quyền địa phương giao Hợp tác xã Vật tư nông nghiệp Phước Nam phối hợp với các cơ quan chuyên môn đảm nhiệm việc tổ chức sản xuất, cung ứng vật tư nông nghiệp, phòng trừ sâu bệnh và bao tiêu sản phẩm. Nông dân xuống giống xác nhận ML 202 trên cánh đồng lớn từ ngày 5-12 và kết thúc vào ngày 15-12-2017, lượng giống gieo 180 kg/ha. Giống lúa ML 202 cứng cây, ít đổ ngã, kháng sâu bệnh, thời gian sinh trưởng 105-108 ngày, đạt năng suất bình quân trên 7 tấn/ha. Nông dân tham gia sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn được ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% chi phí mua giống lúa và thuốc phòng trừ sâu bệnh.

Xã Phước Nam là địa phương đầu tiên của huyện Thuận Nam tổ chức thực hiện mô hình cánh đồng lớn, áp dụng mô hình “1 phải, 5 giảm” vào canh tác, nâng cao chuỗi giá trị nông sản, tăng thu nhập cho nông dân.