Phước Hậu: Nông dân đưa thiết bị cơ giới vào làm cỏ vườn nho

(NTO) Ngày 15-12, ông Nguyễn Văn Đảo, ở thôn Trường Sanh (xã Phước Hậu, Ninh Phước) đưa thiết bị cơ giới vào làm cỏ vườn nho trên diện tích 2 sào. Ông Đảo là nông dân đầu tiên ở địa phương đầu tư 30 triệu đồng mua máy làm cỏ Kubota TR90 do Nhật Bản sản xuất. Máy có công suất 7,4 mã lực, có khả năng xới đất làm cỏ mặt luống vườn nho với diện tích 1,5-2 sào/giờ. Nông dân đưa thiết bị cơ giới vào làm cỏ vườn nho nhằm hạn chế sử dụng hóa chất diệt cỏ, góp phần đảm bảo an toàn đối với các loại cây ăn trái.

Nông dân đưa thiết bị cơ giới vào làm cỏ vườn nho.